Đạ Huoai: Đột kích sào huyệt khai thác vàng trái phép, tạm giữ 4 đối tượng

11:05, 13/05/2017

(LĐ online) - 9 giờ sáng 13/5, Công an huyện Đạ Huoai phối hợp cùng lực lượng Công an, dân quân xã Phước Lộc đã đột kích sào huyệt khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 577 (thuộc địa phân thôn Phước Trung, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai).

(LĐ online) - 9 giờ sáng 13/5, Công an huyện Đạ Huoai phối hợp cùng lực lượng Công an, dân quân xã Phước Lộc đã đột kích sào huyệt khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 577 (thuộc địa phân thôn Phước Trung, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai).
 
Sào huyệt khai thác vàng trái phép của “vàng tặc”
Sào huyệt khai thác vàng trái phép
Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác  vàng trái phép.  Ban đầu 4 đối tượng khai nhân 2 người tên Hà và Hằng (cùng quê tỉnh Nghệ An), 2 người còn lại tên Hải và Dương (cùng quê tỉnh Quảng Nam). Tại điểm khai thác vàng này, các đối tượng đã sử dụng 2 máy nổ cùng nhiều ống nhựa để hút đất cát từ suối lên dàn rung đãi vàng. Tại hiện trường, xuất hiện 3 hố sâu do các đối tượng hút đất cát đãi vàng tạo thành. Được biết, điểm khai thác vàng này được các đối tượng tiến hành khai thác trái phép khoảng 10 ngày trở lại đây thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
 
Ngay sau khi đột kích bắt quả tang các đối tượng, cơ quan chức năng đã tiến hành giải tỏa, tịch thu các phương tiện  để phục vụ công tác điều tra. Do địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn nên đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng mới đưa được tất cả các phương tiện, máy móc mà các  đối tượng dùng để khai thác ra khỏi hiện trường.
 
Hiện, 4 đối tượng khai thác vàng trái phép đang được Công an huyện Đạ Huoai tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

 

Dàn rung được sử dụng để đải vàng
Dàn rung được sử dụng để đãi vàng

 

Lực lượng chức năng tiến hành tịch thu máy móc, phương tiện tại sào huyệt khai thác vàng trái phép
Lực lượng chức năng tiến hành tịch thu máy móc, phương tiện tại sào huyệt khai thác vàng trái phép
HẢI ĐƯỜNG