Tuyên phạt 13 năm tù đối tượng giật 5 dây huê

03:05, 18/05/2017

(LĐ online) - TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Thị Mỹ Dung (47 tuổi, trú thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 13 năm tù và Trần Văn Đẳng (54 tuổi, trú thôn Phí Xá, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) 8 năm tù cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tòa tuyên buộc Dung và Đẳng phải bồi thường cho các bị hại trên 2,1 tỷ đồng.

(LĐ online) - TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Thị Mỹ Dung (47 tuổi, trú thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 13 năm tù và Trần Văn Đẳng (54 tuổi, trú thôn Phí Xá, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) 8 năm tù cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tòa tuyên buộc Dung và Đẳng phải bồi thường cho các bị hại trên 2,1 tỷ đồng.
 
Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 26/4/2011 đến ngày 21/5/2011, thông qua việc tổ chức 5 dây huê, Dung và Đẳng đã chiếm đoạt của 20 bị hại, với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng. Trong vụ án này, Dung là chủ mưu, còn Đẳng là người hỗ trợ Dung chiếm đoạt huê.
 
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo gây phương hại đến tài sản người khác nên đã tuyên phạt các mức án như trên.
 
TRỊNH CHU