Bắt giữ đối tượng sau 4 tháng trốn truy nã

09:09, 01/09/2017

(LĐ online) - Chiều ngày 31/8, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Thắng (27 tuổi, ngụ tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thắng là đối tượng bị Công huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi nói trên.

(LĐ online) - Chiều ngày 31/8, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Thắng (27 tuổi, ngụ tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thắng là đối tượng bị Công huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi nói trên.
 
Trước đó, ngày 24/8, nhận được tin báo từ một số người dân tại xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) trên địa bàn vừa xuất hiện 1 đối tượng lạ mặt với nhiều biểu hiện nghi vấn. Từ ngồn tin này, Công an TP Bảo Lộc đã vào cuộc điều tra, xác minh và tiến hành bắt giữ Thắng. Qua đấu tranh của cơ quan công an, Thắng khai nhận mình bị Công an huyện Mỹ Đức truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên đã bỏ trốn khỏi địa phương hơn 4 tháng nay. Sau khi bỏ trốn, Thắng đã đi tới nhiều địa phương ở các tỉnh phía Nam và khi đến TP Bảo Lộc thì bị bắt giữ.
 
Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng này cho Công an huyện Mỹ Đức điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
HẢI ĐƯỜNG