Tự ý mở đường khai thác đá sai luật

05:07, 20/07/2020

(LĐ online) - Dù chưa được cấp phép nhưng đơn vị khai thác khoáng sản vẫn tự ý mở đường để khai thác đá…

(LĐ online) - Dù chưa được cấp phép nhưng đơn vị khai thác khoáng sản vẫn tự ý mở đường để khai thác đá…
 
Vụ việc xảy ra tại khu vực mỏ đá Cam Ly (thuộc Tiểu khu 158, nằm trên địa bàn Phường 5, TP Đà Lạt). 
 
Mặc dù đã có quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng, quá trình khai thác đá doanh nghiệp phải trồng cây xanh quanh khu vực mỏ đá để bảo vệ môi trường, nhưng ở đây chẳng thấy có cây xanh nào
Mặc dù đã có quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng, quá trình khai thác đá doanh nghiệp phải trồng cây xanh quanh khu vực mỏ đá để bảo vệ môi trường, nhưng ở đây chẳng thấy có cây xanh nào
 
Dù khu vực này là đất quy hoạch lâm nghiệp chưa được cơ quan chức năng cho phép, nhưng đơn vị khai thác và chế biến đá xây dựng lộ thiên thuộc mỏ đá Cam Ly vẫn tiến hành mở thông đường để phục vụ khai thác đá. 
 
Tại đây, một khoảnh núi cao khoảng 10 mét, dài hơn 20 mét đã bị biến thành đường phục vụ khai thác khoáng sản. Người dân địa phương lo ngại, việc san ủi làm đứt gãy địa hình đồi núi sẽ tác động đến môi trường cảnh quan trong khu vực nhất là bãi rác Cam Ly cách đó không xa sẽ bị gió cuốn thổi về khu dân cư.
 
Doanh nghiệp tự ý mở đường khai thác đá
Doanh nghiệp tự ý mở đường khai thác đá
 
Liên quan vụ việc, chiều 20/7, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban Quản lý rừng Lâm Viên (TP Đà Lạt), cho biết sẽ tiến hành kiểm tra lại việc một đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tác động vào khu vực quy hoạch đất lâm nghiệp rừng phòng hộ (thuộc Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý). Cũng theo ông Hùng, qua kiểm tra thực tế hiện trường có khoảng 430 m 2 đất thuộc ban quản lý bị tác động.
 
THỤY TRANG