Để em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống

09:08, 10/08/2017

Em Lý Văn Hợi sinh năm 2005, thường trú tại Thôn 3, xã B'Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Em Lý Văn Hợi sinh năm 2005, thường trú tại Thôn 3, xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
 
Năm 2008, ông Lý Văn Giang cha em Lý Văn Hợi đã đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Mới lên 3, Hợi đã mồ côi cha, nhưng người mẹ trẻ Lâm Thị Lim lại đang tâm bỏ lại sau lưng đứa con thơ dại mà ra đi biệt tích (nay vẫn không có thông tin). Từ đó, em Lý Văn Hợi ở với bà nội là Lục Thị Thó (sinh năm 1944). Thân già nuôi cháu nhỏ bà Thó lâm bệnh và đã chết năm 2015. Hiện tại, em Hợi phải nương nhờ nhà chú, bác mỗi nơi một, hai tháng, em chuyển hết nhà này tới nhà kia, cuộc sống của em hiện tại rất khó khăn…! 
 
Năm học vừa qua, Lý Văn Hợi đã hoàn thành chương trình lớp 6 tại Trường TH&THCS Bế Văn Đàn B’Lá. Hoàn cảnh khó khăn của em rất cần sự chung tay giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng để em có điều kiện tiếp tục theo học và có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. 
 
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Bảo Lâm đến thăm và tặng quà cho cháu Lý Văn Hợi
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Bảo Lâm đến thăm và tặng quà cho cháu Lý Văn Hợi
Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:
 
Phòng Bạn đọc (Báo Lâm Đồng). 
 
Địa chỉ: Số 38 Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063.3811383
 
Hoặc: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng. 
 
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Diệu, Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063.3561357
 
Tên tài khoản: 
 
TỈNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ LÂM ĐỒNG
 
Số tài khoản: 102010000337988. Ngân hàng Công thương chi nhánh Lâm Đồng - VietinBank    
                     
PHÒNG BẠN ĐỌC