Đào trái đỏ xuất hiện tại Vườn hoa Đà Lạt

06:12, 22/12/2019

(LĐ online) - Tại khu vực triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế tại Vườn hoa Đà Lạt (trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019) đã xuất hiện bất ngờ cây đào cao khoảng 1,5m, trên cành treo lủng lẳng gần 40 trái đỏ đậm hình bầu dục, kích thước to bằng ngón tay cái.  

(LĐ online) - Tại khu vực triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế tại Vườn hoa Đà Lạt (trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019) đã xuất hiện bất ngờ cây đào cao khoảng 1,5m, trên cành treo lủng lẳng gần 40 trái đỏ đậm hình bầu dục, kích thước to bằng ngón tay cái.  
 
Chủ nhân Trần Văn Toàn với cây đào trái đỏ trưng bày tại Vườn hoa Đà Lạt
Chủ nhân Trần Văn Toàn với cây đào trái đỏ trưng bày tại Vườn hoa Đà Lạt
 
Chủ nhân Trần Văn Toàn cho biết đây là giống cây hoa đào Newzealand quý hiếm do anh ghép thử nghiệm mầm chồi thành công với gốc cây đào lông Đà Lạt từ khoảng 5 năm trước tại xã Hiệp An, Đức Trọng. Cây nở hoa có màu hồng thắm, dạng cánh đơn, chừng một tháng sau bắt đầu đậu trái màu đỏ đậm nói trên. 
 
Hiện tại, trong khu vườn ở xã Hiệp An, Đức Trọng, chủ nhân Trần Văn Toàn đang tiếp tục chăm sóc gần 10 cây đào trái đỏ Nezealand đã ghép 2 năm tuổi, dự kiến bung nở hoa đồng loạt trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020. 
 
VĂN VIỆT