Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh

09:04, 26/04/2017

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 do Chính phủ phê duyệt...

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 do Chính phủ phê duyệt. Theo đó, tỉnh chủ trương sẽ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện khả năng thực tế, dựa trên thế mạnh văn hóa tiêu biểu của địa phương để vừa phát huy được lợi thế, vừa phù hợp với các quy luật cơ bản của kinh tế thị trường; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, các khâu sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến, tiêu dùng và hưởng thụ văn hóa. 
 
Công nghiệp biểu diễn là một trong những ngành được ưu tiên phát triển
Công nghiệp biểu diễn là một trong những ngành được ưu tiên phát triển
Với định hướng: phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với việc quảng bá hình ảnh quê hương, con người Lâm Đồng, góp phần bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ tập trung phát triển một số ngành sẵn có như: mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, kiến trúc, thiết kế, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa; định hướng và từng bước phát triển các ngành như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang. Từ năm 2020 đến 2030, dần nâng cao doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng doanh thu ngân sách địa phương; đồng thời phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại tất cả các ngành công nghiệp văn hóa một cách bền vững, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có thương hiệu trong nước, đạt tiêu chuẩn, chất lượng được thế giới biết đến. 
 
Trước mắt, 5 nhiệm vụ cụ thể đã được triển khai thực hiện: Đề án bảo tồn và phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu về các ngành công nghiệp văn hóa; tổ chức tham gia các kỳ triển lãm hội chợ trong nước và quốc tế; xuất bản các ấn phẩm, DVD giới thiệu thông tin, hình ảnh và sản phẩm văn hóa, du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.
 
QUỲNH UYỂN