Không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ để phát huy truyền thống 70 năm của ngành Tư pháp

10:08, 31/08/2015

Ngành Tư pháp Việt Nam trong 70 năm qua và ngành Tư pháp Lâm Đồng qua 40 năm xây dựng, phát triển đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân Ngày truyền thống của ngành Tư pháp (28/8), phóng viên Báo Lâm Đồng đã phỏng vấn ông Nguyễn Tạo - Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng.

Ngành Tư pháp Việt Nam trong 70 năm qua và ngành Tư pháp Lâm Đồng qua 40 năm xây dựng, phát triển đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân Ngày truyền thống của ngành Tư pháp (28/8), phóng viên Báo Lâm Đồng đã phỏng vấn ông Nguyễn Tạo - Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng.
 
PV: Thưa ông, xin ông sơ lược truyền thống 70 năm ngành Tư pháp Việt Nam, 40 năm ngành Tư pháp Lâm Đồng?
 
Ông Nguyễn Tạo: Ngay sau khi Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8/1945 thành công, giành chính quyền về tay nhân dân, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên cáo công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia với 13 bộ trưởng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tư pháp và sau đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 28/8 hàng năm làm ngày truyền thống của ngành Tư pháp Việt Nam. Riêng ở Lâm Đồng, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tháng 4/1976, theo quyết định của Tỉnh ủy Lâm Đồng, hệ thống các Tòa án nhân dân (TAND) được thành lập. Cùng với chức năng xét xử, các TA đã phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể thành lập các ban tư pháp xã, phường, thị trấn (TT) và tổ hòa giải cơ sở để thực hiện nhiệm vụ giải quyết các mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng dân cư và tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng - Nhà nước. Đồng thời, UBND các cấp đã từng bước triển khai các hoạt động tư pháp ở địa phương, góp phần tăng cường pháp chế, bảo vệ và phát huy những thành quả cách mạng, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn Lâm Đồng. Sau sự ra đời của Hiến pháp 1980, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định 143/NĐ-HĐBT ngày 22/11/1981 quy định tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp. Ngày 12/3/1982, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 115/QĐ-UB thành lập Sở Tư pháp (STP) Lâm Đồng.
 
Tiếp tục thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức theo Quyết định số 40/2013-UBND ngày 30/8/2013 và Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh (thay thế Quyết định số 40/QĐ-UBND) về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của STP Lâm Đồng, bộ máy tổ chức STP hiện gồm: Giám đốc, 3 Phó Giám đốc, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, 6 phòng nghiệp vụ (Xây dựng - Kiểm tra văn bản; Quản lý, xử lý vi phạm hành chính tư pháp và theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến pháp luật; Hành chính tư pháp; Bổ trợ tư pháp; Kiểm soát thủ tục hành chính) và 7 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (5 phòng công chứng; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; Trung tâm trợ giúp pháp lý), với 120 người. Nhiều CB, CC, VC có trình độ ngày càng cao như thạc sỹ Luật, thạc sỹ Quản lý hành chính công, nhiều người đã học và thi đạt chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, cao cấp lý luận chính trị và được bồi dưỡng thường xuyên về ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ…
 
Bên cạnh đó, Tư pháp cấp huyện, xã, phường, TT cũng không ngừng được củng cố, kiện toàn. Hiện, toàn tỉnh có 12 phòng Tư pháp huyện, TP, với hơn 60 CB, CC. Đội ngũ cán bộ tư pháp phường, xã, TT được quan tâm xây dựng, củng cố… Đến nay, 147/147 xã, phường, thị trấn đều có CB, CC tư pháp - hộ tịch chuyên trách; nhiều địa phương đã có từ 2 đến 3 công chức chuyên trách tư pháp cơ sở, từng bước đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ về phân cấp thẩm quyền trong tình hình mới. Công tác xây dựng và phát huy vai trò tổ hòa giải cơ sở cũng được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 1.543 tổ hòa giải, với 8.542 hòa giải viên hoạt động tích cực, hiệu quả. Hàng năm thụ lý và hòa giải thành công hàng ngàn vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn TTATXH, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân ngành Tư pháp Lâm Đồng - Ảnh: Hữu Túc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân ngành Tư pháp Lâm Đồng. Ảnh: Hữu Túc
 
PV: Để đáp ứng yêu cầu của việc nâng cao vai trò hoạt động tư pháp trong tình hình mới, ngành Tư pháp Lâm Đồng sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm gì trong thời gian tới, thưa ông?  
 
Ông Nguyễn Tạo: Ngành Tư pháp Lâm Đồng sẽ triển khai trong thời gian tới một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Triển khai thực hiện Nghị quyết 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của BCT về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”; Thường xuyên tranh thủ và bám sát sự lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự ủng hộ, phối hợp sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các cơ quan, ban ngành, MTTQ, các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ CB, CC, VC ngành Tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Thường xuyên tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành có liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương trình, kế hoạch của HĐND - UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng thẩm định VBQPPL, nhất là các văn bản phục vụ sự phát triển KT-XH và quá trình hội nhập quốc tế của địa phương. Tổ chức triển khai đạt hiệu quả “Ngày pháp luật - 9/11” hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật. Chú trọng công tác tư pháp cơ sở, củng cố đội ngũ hòa giải viên và tổ hòa hòa giải. Triển khai thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý,  nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về luật sư, các tổ chức hành nghề công chứng. Triển khai Luật Hộ tịch mới một cách tích cực, hiệu quả. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn của ngành. Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật STP. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực.
 
PV: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!
 
HOÀNG KIẾN GIANG (thực hiện)