Di Linh: Nhiều điển hình về bảo vệ an ninh Tổ quốc được khen thưởng

05:01, 26/01/2016

Sáng ngày 25/1, UBND huyện Di Linh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Sáng ngày 25/1, UBND huyện Di Linh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
 
Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ cho các cá nhân.
Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ cho các cá nhân.

Hội nghị đánh giá: Trong năm 2015, Huyện ủy và UBND huyện Di Linh đã tập trung lãnh đạo và triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Nhờ vậy, trên các lĩnh vực an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ; xây dựng các lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở... đã đạt được kết quả đáng kể, an ninh - trật tự xã hội được giữ vững, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Riêng các mô hình, điển hình tiên tiến, toàn huyện đã xây dựng và duy trì hoạt động 23 tổ (đội) bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; 156 mô hình làm công tác đảm bảo an ninh - trật tự ở cơ sở (gồm 56 đội dân phòng, 81 tổ tự quản an ninh - trật tự, 19 tổ tuần tra); xây dựng 12 mô hình “Tiếng kẻng, cổng rào an ninh” tại các xã Gung Ré, Đinh Trang Hòa, Gia Hiệp, Hòa Ninh, Hòa Nam. Những mô hình này đã phát huy hiệu quả, vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm, góp phần kiềm chế và giảm các vụ việc phát sinh ở cơ sở. Đồng thời, từ thực tiễn hoạt động của những mô hình bảo vệ ANTQ đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, từng bước được nhân rộng. 
 
Dịp này, UBND huyện Di Linh trao 21 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ của Bộ Công an; 11 giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; 38 giấy khen của UBND huyện tặng thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện Pháp lệnh Công an xã.    
 
XUÂN LONG