Tạo "sức nóng" cho đời sống phố núi

09:03, 17/03/2016

Đà Lạt trước đây vẫn  "đóng khung" trong suy nghĩ của nhiều nhà tổ chức chương trình và người dân rằng thành phố kém sôi động, ít có cơ hội để "trình làng" những chương trình văn hóa đặc sắc. Suy nghĩ ấy đang dần được gỡ bỏ với những hoạt động khá đa dạng và có chiều sâu khi Nhà Văn hóa Lao động Lâm Đồng chính thức có nhiều chương trình hấp dẫn kể từ đầu năm 2016 này.

Đà Lạt trước đây vẫn  “đóng khung” trong suy nghĩ của nhiều nhà tổ chức chương trình và người dân rằng thành phố kém sôi động, ít có cơ hội để “trình làng” những chương trình văn hóa đặc sắc. Suy nghĩ ấy đang dần được gỡ bỏ với những hoạt động khá đa dạng và có chiều sâu khi Nhà Văn hóa Lao động Lâm Đồng chính thức có nhiều chương trình hấp dẫn kể từ đầu năm 2016 này.
 
Các hoạt động vui chơi tại không gian NVHLĐ Lâm Đồng. Ảnh: Phan Nhân
Các hoạt động vui chơi tại không gian NVHLĐ Lâm Đồng. Ảnh: Phan Nhân
Nhộn nhịp bên hồ
 
Tờ mờ sáng, bên đường Trần Quốc Toản (phường 10, Đà Lạt), hơi ẩm ven hồ Xuân Hương như đã bị xua tan bởi sức nóng từ những hoạt động nhộn nhịp ở khu vực Nhà Văn hóa Lao động (NVHLĐ). Từ phía ngoài khuôn viên, giữa đồi thông rộng rãi, nhiều người dân cùng tập trung chơi vũ cầu với những động tác dứt khoát, âm thanh vun vút, tiếng cười đùa và cổ vũ cho trận cầu. Nhạc nền của các lớp khiêu vũ nghệ thuật, khiêu vũ thể thao réo rắt với đông đảo học viên ở các độ tuổi cùng hào hứng tập luyện. Chú Sáu Thuận năm nay đã 66 tuổi (nhà số 23/12 đường Bà Triệu) lả lướt trên sàn tập khiêu vũ, chú như trẻ lại với bộ môn chứa đựng các yếu tố về văn hóa, thể thao và thẩm mĩ. Chú Sáu cười giòn: “Đừng nghĩ lớn tuổi thì không nên tham gia vào bộ môn vốn bị xem là “ăn chơi” này nhé. Khiêu vũ tốt cho sức khỏe lắm, tốt cho cổ, lưng, tay, chân; đầu óc phải thật thoáng mới nghe nhạc tốt và thực hiện đúng nhịp, bởi vậy, tôi thấy rất nhẹ lòng, không còn lăn tăn gì những chuyện bên ngoài”. Đến đây, chú có thể khiêu vũ cùng các bạn đồng niên, trung niên và các bạn trẻ. NVHLĐ Lâm Đồng chính thức mở các câu lạc bộ (CLB) kể từ đầu tháng 1 năm nay. Trên khuôn viên rộng gần 20.000m2 với diện tích xây dựng 8.000m2 với nhiều phòng chức năng và 5 hội trường, có thể nói, nơi đây hội tụ một cơ sở vật chất “đẹp như mơ” và là một trong những nhà văn hóa hiện đại nhất trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Anh Trần Đức Hải - Giám đốc NVHLĐ Lâm Đồng cho hay, khi đã được tiếp quản một cơ sở vật chất khang trang, bài toán lớn nhất còn lại là cân nhắc và tìm ra những hoạt động đặc sắc, thật hấp dẫn để thu hút được nhiều giới, đặc biệt là công nhân, viên chức, người lao động tham gia. Đến nay, hiện diện ở NVH là các CLB gồm bóng bàn, võ thuật, khiêu vũ, zumba fitness, Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ An Tiến - AMA; mỗi ngày đã có 500 học viên đến với các CLB hoạt động từ 5h30 sáng đến tận đêm khuya…
 
Những cộng sự uy tín 
 
Những ngày đầu năm mới, ba đêm diễn xiếc với chủ đề: “Ngày hội của các chú hề” do NVHLĐ Lâm Đồng phối hợp với Nhà hát Phương Nam TP. HCM tổ chức đã thu hút hơn 1.000 trẻ em đến xem mỗi đêm. Say sưa với những tiết mục biểu diễn, bé Khánh Nam (học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi) cho biết, trước đây, bé “đã được bố mẹ dẫn đi xem xiếc nhưng không gian lộn xộn lắm, còn với chương trình do NVH tổ chức làm học sinh cảm thấy vừa vui vừa an toàn”. Cách tổ chức bài bản bước đầu đã được phụ huynh và học sinh ghi nhận.
 
Lựa chọn kỹ lưỡng đối tác cùng hoạt động, hiện NVHLĐ Lâm Đồng quy tụ khá nhiều gương mặt có tiếng tại thành phố Đà Lạt trên các lĩnh vực và các cộng sự ngoài tỉnh. Về võ thuật, có thể kể đến võ sư Phạm Xuân Việt (được ví là cây cổ thụ trong làng võ Taekwondo, là võ sư Pencak Silat và võ tự do), huấn luyện viên khiêu vũ hàng đầu của phố núi - vũ sư Nguyễn Thành Long, các huấn luyện viên bóng bàn với  những bảng vàng thành tích…
 
Tuy mới đi vào hoạt động nhưng không gian của NVH cũng đã được một số cơ quan, ban, ngành gửi gắm niềm tin. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các hội thảo có quy mô lớn. Tại địa phương là các hội thảo khoa học về lĩnh vực nông nghiệp; Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Lâm Đồng chọn không gian này tổ chức chương trình chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3…
 
Anh Võ Hoàng, Giám đốc Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ An Tiến - AMA cho hay, dù Trung tâm đã có cơ sở đặt cách NVHLĐ không xa và đã tạo dựng được uy tín nhất định nhưng anh vẫn quyết định kết hợp với NVHLĐ mở thêm cơ sở  tại đây. Trung tâm lựa chọn loại hình đào tạo thiết thực nhất tại NVH là tiếng Anh giao tiếp cho người lao động, là các chương trình tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế - điều kiện cần thiết để cán bộ, công nhân viên chức học lên các trình độ thạc sỹ, tiến sỹ…
 
Câu lạc bộ khiêu vũ thu hút nhiều lứa tuổi tham gia
Câu lạc bộ khiêu vũ thu hút nhiều lứa tuổi tham gia
 
Xây dựng các chương trình bổ ích
 
Dù sống và sinh hoạt tại một thành phố du lịch nhưng lâu nay người lao động nói riêng, người dân Đà Lạt nói chung vẫn có những “khoảng trống” trong việc hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần. NVHLĐ dù trong thời điểm này vẫn chưa chính thức được nghiệm thu nhưng với nền tảng cơ sở hạ tầng thuận lợi sẵn có, Ban lãnh đạo NVH đã nhanh chóng triển khai các hoạt động để bù đắp vào những khoảng trống ấy và nuôi hy vọng sẽ xây dựng được một điểm đến văn hóa xứng tầm với một đô thị du lịch. Ông Trần Đức Hải cho biết, bên cạnh chức năng tập hợp, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sinh hoạt văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao; tạo điều kiện cho người lao động nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; NVH còn được giao chức năng liên doanh, liên kết để tổ chức các hoạt động khác cho người lao động và con em của người lao động. Sau những thử nghiệm thành công ban đầu, từ giữa tháng 4 năm nay, các đêm nhạc với nhiều chủ đề sinh động sẽ được tổ chức vào mỗi tối cuối tuần ở NVH. Đồng thời, NVHLĐ Lâm Đồng đã ký hợp đồng thời hạn 5 năm với một đối tác tại TP. HCM để tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng sống về: ứng xử, tự vệ, phòng vệ, thoát hiểm. Ngoài ra, sẽ không thể thiếu các lớp về hội họa, âm nhạc, nữ công gia chánh…
 
Có một mô hình khá phổ biến tại nước ngoài nhưng còn thiếu tại Việt Nam đó chính là việc tổ chức những điểm giữ trẻ an toàn và cho trẻ vui chơi vào những ngày cuối tuần để người lao động yên tâm tham gia vào các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao. Hiện NVHLĐ đang tìm đối tác đủ tin cậy để sớm thực hiện dịch vụ này.
 
Hướng đến mục tiêu xây dựng một địa chỉ văn hóa bổ ích cho người lao động trên địa bàn và là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách, NVHLĐ Lâm Đồng đang lan tỏa một nguồn “sức nóng” cần thiết cho không gian phố núi.
 
HẢI YẾN - VÕ LAN