Đức Trọng: 40 trường đạt chuẩn quốc gia

05:08, 16/08/2016

Ông Hoàng Sĩ Hòa - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 78 trường bao gồm các bậc học mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở do Phòng quản lý. Trong năm học 2015-2016, huyện có 3 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I...

Ông Hoàng Sĩ Hòa - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 78 trường bao gồm các bậc học mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở do Phòng quản lý. Trong năm học 2015-2016, huyện có 3 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I: Trường Mẫu giáo Ninh Gia, Mẫu giáo Bình Thạnh và THCS Bình Thạnh, đưa tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 40 trường. Trong đó, có 10 trường mẫu giáo, 24 trường tiểu học và 6 trường THCS. Trong số 40 trường được công nhận đạt chuẩn trên, có 2 trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, gồm: Mẫu giáo Vành Khuyên và Tiểu học Nghĩa Hiệp, còn lại các trường đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
 
Cũng theo ông Hoàng Sĩ Hòa, với số trường được công nhận đạt chuẩn trong năm 2016 như trên, đã đạt và vượt chỉ tiêu do UBND huyện Đức Trọng đặt ra.                    
 
T.VŨ