Tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng

11:03, 21/03/2017

(LĐ online) - Đó là mục tiêu giáo dục của Trường Thiểu năng (TN) Hoa Phong Lan trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, nhằm giúp cho trẻ khuyết tật có khả năng sống hòa nhập với cộng đồng sau khi ra trường. 

(LĐ online) - Đó là mục tiêu giáo dục của Trường Thiểu năng (TN) Hoa Phong Lan trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, nhằm giúp cho trẻ khuyết tật có khả năng sống hòa nhập với cộng đồng sau khi ra trường. 
 
Bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng 30 năm thành lập Trường TN Hoa Phong Lan
Bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng 30 năm thành lập Trường TN Hoa Phong Lan
Trường TN Hoa Phong Lan vừa kỷ niệm 30 năm thành lập (19/3/1987 – 19/3/2017). Đây là ngôi trường dành riêng cho những trẻ em khuyết tật trí tuệ, được ra đời bằng sự tham mưu, đề xuất của Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng; đến năm 2000, trường được chuyển giao về cho Sở GDĐT Lâm Đồng quản lý. 
 
Từ những buổi đầu thành lập với 9 học sinh và 4 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV), đến nay, nhà trường đã có 128 học sinh đang theo học và 34 CB, GV, NV. 
 
Qua 30 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã giáo dục và tạo điều kiện hòa nhập với cộng đồng cho trên 200 trẻ, trong đó, có hơn 90% trẻ có khả năng tự phục vụ bản thân, 60% trẻ có khả năng phụ giúp công việc gia đình, 40% trẻ có khả năng phụ giúp những công việc mà gia đình đang làm ăn sinh sống, khoảng 20% trẻ tìm kiếm được việc làm có thu nhập và tự nuôi sống bản thân… 
 
Nhà trường luôn đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về giáo dục trẻ khuyết tật với hàng trăm sáng kiến kinh nghiệm - giải pháp hữu ích, đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị. Bên cạnh đó, nhà trường đã tăng cường việc hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật, với sự giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân các nước bạn như: nhận được sự giúp đỡ về chuyên môn và tài trợ về trang bị của tổ chức Ủy ban II Hà Lan, Đức, Nhật Bản, Nga, Mỹ, tổ chức Koica, hiệp hội giáo dục đặc biệt và trường đại học giáo dục quốc gia Hàn Quốc, đặc biệt là tiếp nhận viện trợ không hoàn lại các trang thiết bị  trị giá hơn 6 tỷ đồng. 
 
Công tác xã hội hóa giáo dục được nhà trường thực hiện tốt với việc huy động được từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước từ 500 – 600 triệu đồng mỗi năm… 
 
Dịp này, 1 tập thể và 4 cá nhân của Trường TN Hoa Phong Lan đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” giai đoạn 2011 – 2016, Sở GDĐT cũng tặng giấy khen cho 8 cá nhân của trường vì có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng nhà trường. 
 
Ông Ôn Hải Điệp - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” giai đoạn 2011 – 2016
Ông Ôn Hải Điệp - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” giai đoạn 2011 – 2016

 

Ông Trần Đức Lợi – Phó Giám đốc Sở GDĐT trao giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng Trường TN Hoa Phong Lan
Ông Trần Đức Lợi – Phó Giám đốc Sở GDĐT trao giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng Trường TN Hoa Phong Lan
 
Tuấn Hương