Đà Lạt: Hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà giữa khu dân cư

11:04, 01/04/2017

(LĐ online) - Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 8 giờ 30, sáng 1/4, tại khu dân cư đường Nguyễn Thị Nghĩa (P2, TP Đà Lạt), làm thiêu rụi một căn nhà của người dân…

(LĐ online) - Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 8 giờ 30, sáng 1/4, tại khu dân cư đường Nguyễn Thị Nghĩa (P2, TP Đà Lạt), làm thiêu rụi một căn nhà của người dân…
 
Người ở gần hiện trường vụ hỏa hoạn cho biết, thời điểm trên họ phát hiện ở cột điện trên nóc nhà số 9/4 Nguyễn Thị Nghĩa của gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng (50 tuổi) có hiện tượng chập điện. Chỉ ít phút sau ngọn lửa đã bắt cháy lan sang căn nhà nên lập tức gọi báo cho cơ quan chức năng và giúp chủ nhà chạy thoát ra ngoài, đồng thời cùng nhau sử dụng các bình chữa lửa mini và các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, nhưng do căn nhà được làm bằng vật liệu dễ cháy (tường váng, mái lợp tôn), ngọn lữa bùng phát dữ dội, trong phút chốc đã bao trùm toàn bộ cả căn nhà, nên mọi người đều bất lực… 
 
Căn nhà trước đây được chủ nhà cho sinh viên thuê trọ, nhưng để không thời gian gần đây. 
 
Chỉ đến khi lực lượng PCCC huy động 8 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tham gia dập lửa thì đám cháy mới được được khống chế, không cho cahý lan sang các căn nhà bên cạnh. Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy chưa ước tính được thiệt hại, nhưng toàn bộ căn nhà cùng vật dụng bên trong, bao gồm cả xe máy của gia đình bà Mỹ đã bị ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ. Ngọn lửa còn cháy táp sang cả phần la phông tầng trên của ngôi nhà số 9/5A của gia đình bà Trần Lệ Minh bên cạnh.
 
Ngay khi vụ nhận được tin, Chủ thịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Hiệp, cùng cán bộ phường đã có mặt tại hiện trường để huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với Cảnh sát PCCC dập lửa và đảm bảo an ninh, tài sản cho người dân. 
 
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
 

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
 
Tin, ảnh Thụy Trang – Chính Thành