Cùng chăm lo công tác Đội và phong trào thiếu nhi

09:05, 12/05/2017

Những năm qua, thành phố Bảo Lộc là một trong những đơn vị điển hình trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Đạt được thành quả này là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Đội, Thành Đoàn, ngành Giáo dục và các bậc phụ huynh.

Những năm qua, thành phố Bảo Lộc là một trong những đơn vị điển hình trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Đạt được thành quả này là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Đội, Thành Đoàn, ngành Giáo dục và các bậc phụ huynh.
 
Hoạt động văn nghệ tại Nhà Thiếu nhi thành phố Bảo Lộc. Ảnh: X.Long
Hoạt động văn nghệ tại Nhà Thiếu nhi thành phố Bảo Lộc. Ảnh: X.Long
Theo ông Đỗ Mạnh Tường, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh TP Bảo Lộc: Trong năm học 2016 - 2017, công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố Bảo Lộc đã được các cấp, các ngành và các bậc phụ huynh quan tâm, phối hợp triển khai nhiều chương trình hoạt động: Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh; luyện rèn tri thức, tiếp bước tương lai; vui khỏe an toàn, học ngàn điều hay; xây dựng Đội vững mạnh, cùng tiến bước lên Đoàn; khăn hồng tình nguyện, tiếp bước yêu thương... Qua đó, thiếu niên và nhi đồng thành phố từng bước hình thành cho mình ý thức học tập và rèn luyện nhân cách.
 
Xác định trong năm học 2016 - 2017 có nhiều sự kiện quan trọng, là năm tiếp tục đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; là năm tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05/CT - TW của Bộ Chính trị; cũng là năm tiến hành đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI…
 
Hội đồng Đội thành phố Bảo Lộc đã tập trung triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi với cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. 
 
Ngay từ đầu năm học, Thành đoàn và Phòng Giáo dục - Đào tạo ký kết Chương trình phối hợp trong năm học; hướng dẫn triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”... và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên phụ trách công tác Đội, Hội đồng Đội các xã, phường và Liên đội các trường học triển khai thực hiện. Điểm mới trong năm học này là Hội đồng Đội thành phố xây dựng kế hoạch và lịch sinh hoạt CLB Giáo viên phụ trách Đội cụ thể, chi tiết để các trường bố trí tiết dạy không trùng với lịch sinh hoạt CLB. 
 
Hội đồng Đội và nhà trường đã triển khai các phong trào “Thiếu nhi Bảo Lộc thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Bảo Lộc”, “Giúp bạn vượt khó”... Nhiều trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” lồng ghép trong các giờ sinh hoạt Đội, sinh hoạt dưới cờ. Hội đồng Đội thành phố cũng đã phối hợp với các trường học và các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các lớp ngoại khóa để giáo dục và tuyên truyền, vận động về ý thức chấp hành, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống bạo lực và tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; vận động các nhà tài trợ trên 280 triệu đồng để trao 3.114 suất học bổng giúp học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. 
 
Các hoạt động giáo dục kỹ năng và các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi cũng được quan tâm. Hội đồng Đội và các Liên đội đã tổ chức triển khai các mô hình trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; thu gom, nhặt rác và bỏ rác đúng nơi quy định; tổ chức các buổi ngoại khóa tìm hiểu về thiên nhiên, gìn giữ và bảo vệ môi trường, cảnh quan. Nhà Thiếu nhi thành phố đã duy trì tốt các hoạt động, mở các lớp bồi dưỡng năng khiếu và tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, vui chơi giải trí phục vụ thiếu niên, nhi đồng. 
 
Hội đồng Đội và các Liên đội trường học đã quan tâm xây dựng Đội vững mạnh; bồi dưỡng được nhiều đội viên trở thành chỉ huy Đội giỏi, tích cực góp phần đưa công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố ngày một phát triển. Các Liên đội và Chi đội duy trì đều đặn lịch sinh hoạt định kỳ. Nhiều đơn vị đã có những sáng tạo, cải tiến và đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt; chú trọng đến việc bồi dưỡng kỹ năng múa, hát, nghi thức Đội, sinh hoạt cộng đồng… Các Liên đội còn quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng chỉ huy Đội, phụ trách Sao cho cán bộ Ban chỉ huy Liên đội, Chi đội để phấn đấu trở thành chỉ huy Đội giỏi, phụ trách Sao giỏi, thủ lĩnh trẻ tương lai.
 
Để kịp thời động viên, khích lệ phong trào, mới đây, Hội đồng Đội thành phố Bảo Lộc đã tổ chức lễ tuyên dương và trao giấy khen 39 đội viên là chỉ huy Đội giỏi và 183 cháu ngoan Bác Hồ năm học 2016 - 2017.
 
XUÂN LONG