Hạ thủy 7 đài sen lớn xuống hồ Xuân Hương

08:05, 01/05/2017

(LĐ online) - Mừng Đại lễ Phật đản PL.2561, Ban tổ chức Đại lễ GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành hạ thủy 7 đài sen lớn xuống hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.

(LĐ online) - Mừng Đại lễ Phật đản PL.2561, Ban tổ chức Đại lễ GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành hạ thủy 7 đài sen lớn xuống hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.
 
7 đài sen trên hồ Xuân Hương
7 đài sen trên hồ Xuân Hương
Theo ban tổ chức, mỗi đài sen có 27 cánh (mỗi cánh dài 2,5 mét), đường kính 7,5 mét, cao 3,7 mét, mỗi đài sen nặng khoảng 500 kg được các nghệ nhân đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện trong khoảng 1 tháng. Sau khi hạ thủy xuống hồ, mỗi đài sen được cố định cách nhau 150 mét, kéo dài khoảng 1.000 mét trên mặt hồ Xuân Hương.
 
Được biết, trên mỗi đài sen được lắp đặt một máy phát điện độc lập để thắp sáng vào ban đêm, đồng thời để đảm bảo an toàn cho du khách khi thăm quan trên hồ Xuân Hương. 
 
Thời điểm hiện tại, các khâu kỹ thuật, ánh sáng đã được hoàn thiện để tối ngày 3/5 vào lúc 18h (tức ngày 8/4 âm lịch) Ban tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 tỉnh Lâm Đồng sẽ cử hành trang nghiêm buổi lễ thắp sáng 7 đài sen trên hồ Xuân Hương, mở đầu cho các hoạt động trong tuần lễ Phật đản năm 2017.
 
Cũng theo Ban tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 tỉnh Lâm Đồng, trong tuần lễ Phật đản năm nay sẽ có 3 ngày (từ ngày 4 đến 6/5) ẩm thực chay miễn phí tổ chức tại trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng.
 
Ngày 10/5 ( tức ngày 15/4 năm Đinh Dậu) vào lúc 6 giờ 30 Đại lễ Phật đản chính thức tại Lễ đài chùa Linh Sơn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.
 
Văn Báu