Phấn đấu 5.000 người dân/nhân viên công tác xã hội

08:06, 20/06/2017

Hướng đến tỷ lệ 5.000 người dân có 1 nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp vào năm 2030, Lâm Đồng khuyến khích cộng đồng, gia đình, tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp khẩn cấp, lồng ghép các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với vùng thiên tai, lũ lụt, tác động của biến đổi khí hậu…

Hướng đến tỷ lệ 5.000 người dân có 1 nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp vào năm 2030, Lâm Đồng khuyến khích cộng đồng, gia đình, tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp khẩn cấp, lồng ghép các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với vùng thiên tai, lũ lụt, tác động của biến đổi khí hậu…
 
Đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách xã hội, phát triển dịch vụ trợ giúp khẩn cấp theo từng hoàn cảnh, mức độ thiệt hại, tổn thương, khả năng khắc phục rủi ro của hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, lao động, phụ nữ và trẻ em bị mua bán, nạn nhân bạo lực gia đình…
 
Mục tiêu trước mắt từ nay đến năm 2025, Lâm Đồng phấn đấu trợ giúp kịp thời 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất; cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp theo nhu cầu từ 50 - 70% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
MẠC KHẢI