Đà Lạt: Thi công công trình gây sạt lở taluy, 1 người chết

12:10, 06/10/2017

(LĐ online) - Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc khoảng 10 giờ ngày 6/10, tại công trình thi công nhà trên đường An Bình (Phường 3, TP Đà Lạt), làm một công nhân tử vong…

(LĐ online) - Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc khoảng 10 giờ ngày 6/10, tại công trình thi công nhà trên đường An Bình (Phường 3, TP Đà Lạt), làm một công nhân tử vong… 
 
Lãnh đạo TP Đà Lạt và các cơ quan hữu quan chỉ đạo khắc phục sự cố
Lãnh đạo TP Đà Lạt và các cơ quan hữu quan chỉ đạo khắc phục sự cố
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên ông Nguyễn Văn Phát (39 tuổi, thường trú tại đường Cao Bá Quát, TP Đà Lạt), cùng cùng một nhóm công nhân khác đang thi công móng công trình căn nhà do ông Lê Tấn Hùng làm chủ, sát vách với căn nhà số 20 đường Bình An. Trong quá trình đào móng, bất ngờ bờ taluy căn nhà số 20 bị sụt lở khiến ông Phát bị đất đá vùi lấp, còn hai người khác may mắn thoát nạn. Mặc dù các công nhân và người dân đã dùng máy xúc bới đất, đá và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Phát đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 
 
Lãnh đạo TP Đà Lạt và các cơ quan hữu quan chỉ đạo khắc phục sự cố
Lãnh đạo TP Đà Lạt và các cơ quan hữu quan chỉ đạo khắc phục sự cố
Tại hiện trường cho thấy, bờ taluy bị sụp dạng hàm ếch có chiều dài khoảng 15 m, ăn sâu vào móng của căn nhà số 20 gần 2 m. Nhiều khối lượng đất đá bị sạt lở sang phía bên công trình đang xây dựng.
 
Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo TP Đà Lạt, UBND Phường 3, cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã có mặt để phong toả hiện trường, giải khắc phục sự cố.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân.
 
Thụy Trang