Mang trung thu đến vùng khó khăn

11:10, 02/10/2017

(LĐ online) - Nhằm góp phần chung sức cùng cộng đồng đem niềm vui Trung thu đến cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Đam Rông tổ chức tặng quà nhân dịp Tết Trung thu. Nguồn quỹ từ Hội phụ nữ Khối an ninh, Phòng Cảnh sát hình sự và các mạnh thường quân đóng góp.

(LĐ online) - Nhằm góp phần chung sức cùng cộng đồng đem niềm vui Trung thu đến cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Đam Rông tổ chức tặng quà nhân dịp Tết Trung thu. Nguồn quỹ từ Hội phụ nữ Khối an ninh, Phòng Cảnh sát hình sự và các mạnh thường quân đóng góp.
 
Niềm vui Trung thu
Niềm vui Trung thu
Tại Trường Mầm non xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông - nơi có hơn 300 cháu mầm non từ các điểm trường cùng về vui Trung thu. Sự có mặt của Hội phụ nữ Công an tỉnh, Hội phụ nữ khối An ninh, Phòng cảnh sát hình sự và công an huyện Đam Rông đã tạo cho không khí thêm sôi động. Tất cả hơn 300 cháu đều được nhận đèn lồng, bánh trung thu. 
 
Tại điểm trường Đạ Mbô, xã Đạ Rsal, điểm trường phần lớn là con em đồng bào người Mông từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp. Tuy còn thiếu thốn song có 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Hơn 100 phần quà được các em học sinh tiểu học đón nhận trong sự vui mừng. Chị Lê Thị Bích Xuân, Chủ tịch Hội Phụ nữ khối An ninh cho biết: “Đối tượng mà Hội Phụ nữ khối An ninh đề xuất tặng quà trọng dịp trung thu năm nay là các em thiếu nhi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm động viên khích lệ tinh thần các cháu chăm ngoan, học giỏi để vươn lên”.
 
Đã trở thành truyền thống, mỗi mùa tết, lễ hay các dịp khai giảng và tổng kết năm học, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đều phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, các mạnh thường quân tổ chức các đợt xã hội thiện nguyện về vùng sâu, vùng khó khăn. Những suất quà nhỏ hay những suất học bổng đã thực sự góp phần chia sẻ trách nhiệm, tình cảm, tạo ý nghĩa và động lực đến học sinh, phụ huynh, chính quyền địa phương cũng như các nhà giáo. 
 
Việc tổ chức các đợt thiện nguyện của Phụ nữ Công an nói riêng, Công an các đơn vị nói chung là hết sức cần thiết và là chia sẻ lớn góp phần đem Trung thu đến vớ các em đang chịu sự thiệt thòi.
 
Tạ Quang Thành