Giao ban báo chí tháng 3/2018

05:03, 05/03/2018

(LĐ online) - Ngày 5/3, Ban tuyên giáo Tỉnh Uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3 năm 2018. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các cơ quan Báo chí trong tỉnh và các cơ quan Báo chí thường trú Trung ương và các tỉnh bạn đóng chân tại Lâm Đồng.

(LĐ online) - Ngày 5/3, Ban tuyên giáo Tỉnh Uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3 năm 2018. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các cơ quan Báo chí trong tỉnh và các cơ quan Báo chí thường trú Trung ương và các tỉnh bạn đóng chân tại Lâm Đồng.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Theo báo cáo từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 2/2018, các cơ quan báo, đài đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện thời sự, chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh. Biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều bài viết phản ánh về tình hình kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội, gương người tốt việc tốt, bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng phản ánh những mặt hạn chế trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm. Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đã được nghe thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 2/2018; nghe thông tin về tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018; thông tin về tình hình an toàn phòng chống cháy nổ, công tác cứu nạn, cứu hộ trong thời gian gần đây.
 
Liên quan đến một số lĩnh vực mà báo chí quan tâm, một số cơ quan báo chí đặt câu hỏi với các ngành liên quan như: trong dịp Tết Mậu Tuất nạn ùn tắt, kẹt xe nghiêm trọng, các ngành liên quan sẽ có giải pháp lâu dài như thế nào? Liệu Đà Lạt có nên đưa đèn điều khiển giao thông để tránh ùn tắc giao thông? Các ngành chức năng có giải pháp gì để tránh nạn rác thải trong các dịp lễ tết... Ngoài ra một số cơ quan báo chí còn đặt câu hỏi về tình hình xử lý một số vụ án tham nhũng, tình hình sử dụng đất công... Những câu hỏi của các cơ quan báo chí đã được các ngành liên quan trả lời cụ thể tại cuộc họp. Cũng trong buổi giao ban, Ban Tuyên giáo cũng đưa ra đề xuất các cơ quan báo chí có thể chủ động mời các sở, ngành liên quan tham gia các cuộc giao ban báo chí hàng tháng để trao đổi thông tin đối với các vấn đề mà dư luận quan tâm.
 
THÙY DƯƠNG