Hội Khuyến học tỉnh và các nhà thiện nguyện trao học bổng, giếng khoan cho học sinh và các trường học Lâm Hà, Di Linh

08:05, 28/05/2022
(LĐ online) - Ngày 28/5, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các nhà thiện nguyện là Hội Chữ thập đỏ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và địa phương tổ chức trao 75 suất học bổng cho học sinh huyện Lâm Hà; trong đó, 30 suất học sinh nghèo trên địa bàn huyện của Hội Khuyến học tỉnh và 45 suất từ các nhà thiện nguyện cho học sinh các trường của xã Phú Sơn gồm Tiểu học Phú Sơn, THCS Phú Sơn và THPT Lê Quý Đôn, mỗi suất 1 triệu đồng. Đoàn cũng trao 2 giếng khoan nước sạch cho Trường THCS Phú Sơn và Trường Mầm non Tân Mai xã Tân Thanh, mỗi giếng có trị giá 40 triệu đồng. Ngoài ra, các nhà tài trợ thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức trao sữa cho các học sinh trường mầm non của xã Phú Sơn và Trường Tân Mai nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6. Tổng trị giá là 110 triệu đồng. 
 
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Xuân Ngọc trao học bổng cho các học sinh
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Xuân Ngọc trao học bổng cho các học sinh
 
Cũng trong ngày, Hội Khuyến học tỉnh cùng đoàn thiện nguyện đã đến huyện Di Linh tổ chức trao 20 suất học bổng, mỗi suất 500 ngàn đồng cho học sinh Trường Tiểu học Tam Bố. Các học sinh tại đây còn được tặng cặp, vở và bút viết để chuẩn bị bước vào năm học mới 2022-2023. Tổng trị giá hơn 15 triệu đồng. 
 
Cắt băng khánh thành và bàn giao giếng khoan nước sạch
Cắt băng khánh thành và bàn giao giếng khoan nước sạch
 
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh là Chủ tịch Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Đỗ Hoàng Tuấn cùng các đại diện các Hội Chữ thập đỏ chia sẻ niềm vui hạnh phúc đến học sinh và thầy cô giáo các trường học đã đến. Đại diện học sinh được nhận học bổng, em K’Doanh, học sinh lớp 9, Trường THCS Đan Phượng 2, huyện Lâm Hà xúc động cảm ơn và phát biểu: “Các bác, các cô chú đã chăm lo, động viên và trao những suất học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như cháu, việc làm này không chỉ giúp chúng cháu có thêm sách bút đến trường mà nó như động lực to lớn giúp chúng cháu vượt qua khó khăn, tự tin hơn trong học tập và thực hiện ước mơ của mình. Nghĩa cử cao đẹp của các bác, các cô chú giúp cháu hiểu rằng cả xã hội luôn quan tâm tới chúng cháu, luôn bao bọc, che chở chúng cháu như truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam: Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước thì thương nhau cùng”.   
 
 M.ĐẠO