Hội LHPN thành phố Đà Lạt: Nội dung, phương thức hoạt động đổi mới, hướng về cơ sở

06:01, 05/01/2023
(LĐ online) - Năm 2022, Hội LHPN thành phố Đà Lạt triển khai thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp”. Nội dung, phương thức hoạt động Hội được đổi mới, hướng về cơ sở; đồng thời, xác định các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng nội dung, chương trình hành động triển khai trong tổ chức Hội. Hội đã huy động các nguồn lực, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, sự đồng thuận của cán bộ, hội viên toàn thành phố để tổ chức tốt các phong trào Hội, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2022 đề ra, đạt 21/22 chỉ tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
Ông Đặng Quang Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể
Ông Đặng Quang Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể
 
Hội cơ sở duy trì, nhân rộng, xây dựng mới các mô hình, câu lạc bộ trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó giúp hội viên phụ nữ có cơ hội trao đổi nhiều kinh nghiệm hay về xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt, về kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế… Trong năm đã ra mắt thí điểm 2 mô hình gồm: Mô hình Dịch vụ gia đình “Tổ tư vấn giới thiệu việc làm” và mô hình “5 có 3 sạch” tại Hội LHPN xã Trạm Hành; thành lập mới 3 mô hình “Phát triển kinh tế và phụ nữ vượt khó” gồm hơn 3.800 thành viên với số tiền gần 600 triệu đồng tại Phường 3, 4, 9, giải ngân cho 54 cán bộ hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế; duy trì 9 tổ liên kết và 3 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; ra mắt mô hình “Quỹ tiết kiệm phát triển kinh tế” tại Phường 4, 5 với số tiền hơn 180 triệu đồng cho 21 cán bộ, hội viên phụ nữ khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình; ra mắt mô hình “Phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội” (Phường 12), mô hình “Thu hút phụ nữ công giáo tham gia sinh hoạt Hội” (xã Tà Nung) và mô hình “Thu hút phụ nữ tiểu thương tham gia sinh hoạt Hội” (xã Trạm Hành)…
 
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triểm của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triểm của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân
 
Hội LHPN thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Xây dựng người Phụ nữ Đà Lạt thời đại mới” gắn với tuyên truyền phong cách người phụ nữ Đà Lạt “Hiền hoà, thanh lịch, mến khách”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tiếp tục duy trì mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu” trong việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các phong trào tương thân tương ái… Hội đã vận động mạnh thường quân xây dựng chiếc cầu với chiều dài 7m trị giá 270 triệu đồng tại thôn 6 xã Tà Nung; xây dựng 3 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn với số tiền 700 triệu đồng; thực hiện các công trình bắt điện chiếu sáng bằng hệ thống năng lượng mặt trời tại xã Tà Nung, Trạm Hành trị giá gần 80 triệu đồng…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế mà Hội LHPN thành phố Đà Lạt cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các cấp hội.
 
Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân
Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân
 
Năm 2022, Hội LHPN thành phố Đà Lạt có 6 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triểm của phụ nữ Việt Nam”; 5 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng; 6 tập thể và 11 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; 33 tập thể và 41 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội LHPN thành phố. 
 
TUẤN HƯƠNG