Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững

05:03, 29/03/2013

(LĐ online) - Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; ông Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Phạm Kim Khang - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh…

* Đ/c Nguyễn Minh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VIII
 

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - UVTW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ
Ông Đặng Ngọc Tùng - UVTW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (bìa trái) trao Cờ "Đơn vị xuất sắc năm 2012" cho Công đoàn tỉnh Lâm Đồng

 

Đồng chí Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Công đoàn tỉnh
Ông Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Công đoàn tỉnh


(LĐ online) - Sáng 29/3/2013, tại TP. Đà Lạt, Công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; ông Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Phạm Kim Khang - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh…

Đại hội đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2013. Theo đó, tính đến 31/12/2012, toàn tỉnh có 63.830 công nhân viên chức lao động (58.053 đoàn viên), sinh hoạt trong 1.468 công đoàn cơ sở (CĐCS) các loại hình. Chất lượng đội ngũ ngày càng trẻ hơn, trình độ học vấn, chuyên môn ngày càng cao, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tuy còn nhiều khó khăn nhưng các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt vượt kế hoạch đề ra: Phát triển 21.753 đoàn viên, đạt 108% kế hoạch; Thành lập mới 127 CĐCS mới, giới thiệu 7.887 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; CĐCS vững mạnh hàng năm tăng bình quân 1,78%... Những kết quả tích cực đó đã góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ tỉnh ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên, CNVCLĐ ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bên cạnh những ưu điểm, đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục trong thời gian tới.

Đại hội cũng đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013-2018: Với khẩu hiệu “Vì đoàn viên và người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”, đại hội đặt ra chỉ tiêu phát triển ít nhất 10.000 đoàn viên mới trong nhiệm kỳ, giới thiệu 6.000 đoàn viên ưu tú để đứng vào hàng ngũ của Đảng, tỉ lệ CĐCS vững mạnh tăng bình quân mỗi năm 1% so với năm 2012… Để đạt được những mục tiêu đó, đại hội nhất trí cùng thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh là lực lượng đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiếp đó, đại hội cũng tiến hành bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018, bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Ông Nguyễn Minh Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Đức Hòa biểu dương những kết quả mà tổ chức công đoàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá, 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Qua quá trình hoạt động, tổ chức công đoàn đã phát hiện và đề xuất nhiều giải pháp, kinh nghiệm giúp đảng bộ và chính quyền các cấp đề ra những chính sách, giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị sắp xếp cho hàng ngàn lao động có việc làm và cuộc sống ổn định. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trao tặng bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cho công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh với dòng chữ “ Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Trí tuệ - Hiệu quả”.

Về phía lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã tán thành phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2013 – 2018 mà đại hội đã nêu, đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tổ chức công đoàn phải tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với phong trào công nhân, viên chức. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn ở các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Công đoàn các cấp cần quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, tư tưởng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ghi nhận những kết quả Liên đoàn Lao động tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng trao tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và họat động công đòan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ VIII
Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng khóa VIII

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII

 

Đại biểu tham dự Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội

 

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa VIII ra mắt Đại hội
Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa VIII ra mắt Đại hội

 

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Diễm Thương - Văn Báu