Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

03:03, 26/03/2013

Ngày 25/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” với lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể và lãnh đạo 63 tỉnh, thành trong nước.

Ngày 25/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” với lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể và lãnh đạo 63 tỉnh, thành trong nước.

Tại đầu cầu Lâm Đồng, đồng chí Hoàng Sĩ Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã dự họp cùng với các sở, ban, ngành và Trưởng ban An toàn giao thông của 12 huyện, thành phố.

Theo đánh giá tổng kết 9 năm thực  hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đường bộ vẫn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững về kinh tế, văn hoá, xã hội. Vì vậy, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn trong tình hình mới.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 1 vừa qua, cả nước đã xảy ra 6.528 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.599 người, bị thương 6.405 người, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 21% về số vụ, tăng 0,7% số người chết và giảm hơn 28% số người bị thương. Trong khi một số tỉnh, thành phố giảm trên ba mặt thì vẫn còn 31 tỉnh, thành phố có số vụ, số người chết do tai nạn giao thông tăng trong đó có Lâm Đồng. Cụ thể, trong quý 1, trên địa bàn Lâm Đồng đã xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 51 người, bị thương 69 người; mặc dù giảm 31,4% số vụ và giảm 41,53% số người bị thương so với cùng kỳ nhưng số người chết do tai nạn giao thông tăng 21,43%.  

Hội nghị nhất trí cao cần quán triệt và nắm vững nội dung Chỉ thị 18 của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 30 của Chính phủ và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

KHẢI NHIÊN