Đảng bộ TP Bảo Lộc quan tâm phát triển đảng viên

08:07, 29/07/2015

Đảng bộ TP Bảo Lộc xác định, phát triển Đảng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ IV (2010 - 2015), Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tập trung triển khai công tác phát triển đảng viên mới; trong đó, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên ở khu vực nông thôn, các doanh nghiệp và vùng dân cư có đạo…

Đảng bộ TP Bảo Lộc xác định, phát triển Đảng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ IV (2010 - 2015), Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tập trung triển khai công tác phát triển đảng viên mới; trong đó, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên ở khu vực nông thôn, các doanh nghiệp và vùng dân cư có đạo…
 

Thành ủy Bảo Lộc trao Huy hiệu Đảng - Ảnh: XUÂN LONG
Thành ủy Bảo Lộc trao Huy hiệu Đảng - Ảnh: XUÂN LONG


Triển khai thực hiện Kế hoạch số 12 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng TCCSĐ trên tinh thần Nghị quyết 22 - NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc đã quan tâm lãnh đạo các TCCSĐ trực thuộc đề ra các giải pháp thiết thực, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Một trong những giải pháp là tăng cường phát triển số lượng đảng viên và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ TP Bảo Lộc trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được kết quả đáng kể.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Bảo Lộc, trong 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội IV,  Đảng bộ TP Bảo Lộc đã kết nạp được 758 đảng viên mới, vượt 8% kế hoạch đề ra trong cả nhiệm kỳ 2010 - 2015. Như vậy, trung bình mỗi năm, Đảng bộ TP Bảo Lộc kết nạp trên 140 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên trên 4.300 đảng viên, sinh hoạt tại 60 TCCSĐ.

Cũng theo Ban Tổ chức Thành ủy Bảo Lộc, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã “xóa” xong tất cả các chi bộ thôn sinh hoạt ghép. 100% số thôn trong thành phố đều đã thành lập được chi bộ Đảng. Trong số 758 đảng viên mới kết nạp, đảng viên trẻ đã được đào tạo chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ đảng viên nữ chiếm gần 50%, đảng viên theo các tôn giáo chiếm gần 10%, đảng viên có trình độ đại học và cao đẳng chiếm 56,33%. “Đảng bộ TP Bảo Lộc đã không ngừng tập trung xây dựng, củng cố và phát triển, ngày càng vững mạnh để ngang tầm với nhiệm vụ. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đặc biệt chú trọng kết nạp đảng viên ở vùng nông thôn. Trong nhiệm kỳ qua, Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức nhiều lớp học nhận thức về Đảng để tạo “nguồn” phát triển đảng viên. Tất cả 11 Đảng bộ xã, phường của thành phố đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch phát triển đảng viên mới. Riêng xã Lộc Thanh và phường Lộc Phát là 2 đơn vị tập trung hầu hết dân cư là bà con theo đạo Công giáo. Đảng bộ 2 đơn vị này cũng đã hoàn thành tốt công tác phát triển đảng viên mới” - đồng chí Dương Kim Viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc, cho biết.

Đi đôi việc chú trọng công tác phát triển đảng viên, công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ cũng được Thành ủy Bảo Lộc quan tâm. Trong 5 năm qua, Thành ủy Bảo Lộc đã cử 8 đảng viên đi học cao học, 16 đảng viên đi học đại học, 27 đảng viên đi học cao cấp lý luận chính trị và 115 đảng viên đi học trung cấp lý luận chính trị... Thành ủy Bảo Lộc cũng đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm trên 100 cán bộ; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ quản lý trong ngành Giáo dục và hiệp y việc bổ nhiệm 36 cán bộ (trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành) trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn... Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng bộ thường xuyên quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Thành ủy, cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp đã thực hiện 751 cuộc kiểm tra và 165 cuộc giám sát. Qua đó, Đảng bộ nghiêm túc xử lý kỷ luật những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Nhờ vậy, kỷ luật trong Đảng được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và đảng viên được nâng lên.
 

TRỊNH CHU