Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng họp phiên cuối năm 2016

03:01, 04/01/2017

(LĐ online) - Ngày 4/1/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phiên họp cuối năm 2016. 

(LĐ online) - Ngày 4/1/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phiên họp cuối năm 2016. Đồng chí Trung tướng Võ Minh Lương - UVTW Đảng - Tư lệnh Quân khu 7 dự và chỉ đạo phiên họp. Tham dự còn có đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong đoàn công tác của Quân khu và Tỉnh ủy; các đồng chí UVBCH Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn tác động, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân khu 7, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó nổi bật là công tác nắm, dự báo chính xác tình hình, tích cực chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương để tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo và triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương; Nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng; Tổ chức tốt diễn tập KVPT cho thành phố Bảo Lộc, các huyện Lâm Hà, Lạc Dương và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 30 xã, phường, thị trấn; Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và đạt chỉ tiêu trên giao… 
 
Trong công tác xây dựng Đảng đã phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện tốt NQTW 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 
 
Phát biểu đóng góp tại phiên họp, các đại biểu đều thống nhất cao với đánh giá khách quan, toàn diện của Đảng ủy Quân sự tỉnh về những kết quả đạt được trong năm 2016, đồng thời đề ra nhiều giải pháp tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong năm 2017. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Trung tướng Võ Minh Lương - UVTW Đảng - Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao sự tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh. 
 
Về nhiệm vụ trong năm 2017, đồng chí Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình và đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó đổi mới cách làm và mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy tốt các tiềm lực trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, mở rộng đối ngoại tăng cường giao lưu kết nghĩa với Tiểu khu Quân sự Xiêm Riệp - Campuchia. 
 
Thay mặt Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tư lệnh Quân khu và kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 đó là: Tập trung khắc phục dứt điểm những hạn chế tồn tại của năm 2016, trong đó có việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, tiếp tục đổi mới, giữ vững kỷ cương sinh hoạt đảng bộ, tích cực hơn trong công tác tham mưu, tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ 2017 và công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho DQTV và Dự bị động viên. Đặc biệt là chủ động chuẩn bị tốt các nội dung bảo đảm để tổ chức thành công diễn tập KVPT tỉnh Lâm Đồng trong năm 2017.
 
THẾ ANH