Cần định hướng phát triển du lịch vừa là ngành mũi nhọn, vừa là ngành kinh tế động lực

05:07, 29/07/2017

(LĐ online) - Ngày 29/7, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng...

(LĐ online) - Ngày 29/7, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng. Tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt; Thường trực Hội đồng nhân dân; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, VH-TT&DL, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý KDLQG Hồ Tuyền Lâm và thành phố Đà Lạt…
 
Bộ Trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (giữa) cùng Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại buổi làm việc
Bộ Trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (giữa) cùng Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại buổi làm việc
Ông Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo với Đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng: nhìn chung ổn định và có bước tăng trưởng khá, với các chỉ số đều cao hơn cùng kỳ, tổng thu ngân sách đạt 52% dự toán. Lâm Đồng vẫn là tỉnh đứng đầu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Riêng trong lĩnh vực VH-TT&DL có nhiều hoạt động tích cực, thúc đẩy 2 loại hình du lịch mới là du lịch canh nông và du lịch thể thao mạo hiểm đi vào hoạt động chuyên nghiệp; có nhiều chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Lâm Đồng với các tỉnh và vùng miền khác trong nước, tạo điều kiện thông tin, quảng bá, thu hút khách cho du lịch Lâm Đồng. Lượng khách đến Lâm Đồng 7 tháng qua gần đạt 3.500 ngàn lượt, tăng 8% so với cùng kỳ… 87% số hộ đạt gia đình văn hóa, 67/147 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 85% xã phường có nhà văn hóa, 76% tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng; nhiều loại hình thể thao như cầu lông, bóng bàn, cờ vua đoạt nhiều thứ hạng cao tại các giải đấu trong nước; thiết chế văn hóa được hình thành từ các huyện đến cơ sở; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa được chú trọng…
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến khẳng định với Đoàn công tác: Lâm Đồng nhiều năm qua, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn (trước kia) và (nay) là ngành kinh tế động lực của địa phương; đồng thời, chú trọng xây dựng thành phố Đà Lạt là trung tâm du lịch của cả nước, qua đó tạo cơ sở để phát triển các ngành và các địa phương khác… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn luôn nhận được sự ủng hộ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong công tác quy hoạch du lịch và những hỗ trợ khác để hiện thực hóa việc xây dựng Đà Lạt thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước, khu vực và quốc tế; hoàn thiện 2 KDL quốc gia; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đậm đà của các dân tộc… 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt kiến nghị với Đoàn công tác những vấn đề khó khăn của tỉnh liên quan đến áp lực phát triển nhanh, như trong nhiệm kỳ có 50% công trình liên quan đến lĩnh vực văn hóa – thể thao và du lịch; hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; chưa được phê duyệt quy hoạch tổng thể KDL quốc gia Hồ Tuyền Lâm; cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia…
 
Bộ trưởng Bộ VH-T&DL đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Ông nhấn mạnh không chỉ tỉnh Lâm Đồng mà du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước, phát triển nhanh, mạnh nhưng phải bền vững. Ông đề nghị tỉnh cần định hướng phát triển du lịch vừa là ngành mũi nhọn, vừa là ngành kinh tế động lực, tiếp tục quan tâm phát triển hạ tầng du lịch, nhất là giao thông, mở rộng không gian đô thị, giảm tải ở trung tâm... Các đề xuất khác của tỉnh sẽ xem xét nghiên cứu và hỗ trợ…
 
LÊ HOA