Bảo Lâm: Bắt 4 giữ đối tượng triệt hạ 26 cây gỗ quý

11:06, 23/06/2017

(LĐ online) - Ngày 22/6, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa triệt phá một băng nhóm phá rừng có tổ chức đã triệt hạ 26 cây gỗ quý xảy ra trên địa bàn và bắt giữ 4 đối tượng.

(LĐ online) - Ngày 22/6, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa triệt phá một băng nhóm phá rừng có tổ chức đã triệt hạ 26 cây gỗ quý xảy ra trên địa bàn và bắt giữ 4 đối tượng.
 
Hiện trường triệt hạ gỗ quý của băng nhóm do Bế Văn Minh và Phùng Văn Cường cầm đầu
Hiện trường triệt hạ gỗ quý của băng nhóm do Bế Văn Minh và Phùng Văn Cường cầm đầu
Trước đó, sau nhiều ngày mật phục, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 19/6, Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an huyện Bảo Lâm) đã đột kích bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép tại Tiểu khu 435 (thuộc địa phận đèo B40, xã B’Lá, huyện Bảo Lâm). 
 
Bốn đối tượng bị bắt quả tang gồm: Bế Văn Minh (46 tuổi), Phùng Văn Cường (45 tuổi), Đoàn Văn Mạnh (46 tuổi) và Trương Văn Trích (42 tuổi) cùng ngụ tại xã B’Lá (huyện Bảo Lâm). Băng nhóm phá rừng này do hai đối tượng Bế Văn Minh và Phùng Văn Cường cầm đầu, cả 2 đối tượng này đều là những người nghiện ma túy hơn 10 năm nay.
 
Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện, tại Tiểu khu 435 có 26 cây gỗ quý các loại như gỗ kiền (nhóm 2) và dổi (nhóm 3), với tổng khối lượng gỗ hơn 46 m 3. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 2 xe máy và 2 máy cưa xăng mà các đối tượng sử dụng để triệt hạ gỗ quý.
 
Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Bế Văn Minh và Phùng Văn Cường để điều tra về tội “phá rừng và vận chuyển lâm sản trái phép”. Vụ việc đang được Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
 
Công an huyện Bảo Lâm cho biết thêm, từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã triệt phá thành công 3 vụ phá rừng xảy ra tại đèo B40 (thuộc xã B’Lá) và bắt giữ 10 đối tượng.
 
HẢI ĐƯỜNG