Cháu Hoàng Long cần được giúp đỡ

08:10, 05/10/2017

Cháu Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 2014, tạm trú tại Tổ dân phố 2, thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Cháu Hoàng Long với mắt bên phải bị cắt bỏ
Cháu Hoàng Long với mắt bên phải
bị cắt bỏ
Cháu Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 2014, tạm trú tại Tổ dân phố 2, thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
 
Mới ở tuổi mẫu giáo, Hoàng Long đã mang trên mình căn bệnh quái ác. Cháu được phát hiện bị ung thư mắt và mới đây bác sỹ đã phải phẫu thuật bỏ đi một mắt của cháu.
 
Trước đây, bố mẹ cháu không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Tiền bạc dành dụm được đều dồn vào chữa bệnh cho cháu. Nhưng thật không may, cách đây 3 tháng, trên đường đi làm về bố cháu bị tai nạn giao thông và qua đời. 
 
Mất đi trụ cột trong gia đình, đã khó nay lại càng khó khăn hơn. Kinh tế gia đình khánh kiệt, trong khi bệnh tình của cháu Hoàng Long ngày càng trở nặng. Rất mong được quý bạn đọc gần xa quan tâm giúp đỡ cháu! 
 
Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:
 
Phòng Bạn đọc (Báo Lâm Đồng). 
 
Địa chỉ: Số 38 Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 0263.3811383
 
Hoặc: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng. 
 
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Diệu, Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 0263.3561357
 
Tên tài khoản: TỈNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ LÂM ĐỒNG
 
Số tài khoản: 102010000337988. Ngân hàng Công thương chi nhánh Lâm Đồng - VietinBank.                     
PHÒNG BẠN ĐỌC