Bàn giao 2 cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp

11:02, 05/02/2020

(LĐ online) - Ngày 5/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tiến hành bàn giao 2 cá thể là Khỉ đuôi lợn và Hoẵng trực tiếp tại Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên do người dân thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà nuôi nhốt tự nguyện giao nộp...

(LĐ online) - Ngày 5/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tiến hành bàn giao 2 cá thể là Khỉ đuôi lợn và Hoẵng trực tiếp tại Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên do người dân thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà nuôi nhốt tự nguyện giao nộp. Cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonine), thuộc nhóm IIB, nằm trong Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. Cá thể Hoãng (còn gọi là Mang, Kỉ, Mễn), là động vật rừng thông thường, thuộc chi Muntiacus, đang đứng trước nguy cơ giảm nhanh chóng về số lượng cá thể.
 
Cá thể Khỉ có trọng lượng khoảng 5 kg, cá thể Hoẵng có trọng lượng khoảng 18 kg. Tuy 2 cá thể động vật hoang dã vẫn còn khỏe, nhưng do quá trình nuôi nhốt lâu ngày nên tập tính chưa thích nghi trở lại với môi trường hoang dã, vì vậy trước mắt bàn giao cho Trung tâm theo dõi, chăm sóc, sau đó mới thả về môi trường tự nhiên. Việc nhận thức của người dân tự nguyện giao nộp và xử lý kịp thời, đúng quy định của ngành kiểm lâm Lâm Đồng sau dịp Tết Nguyên đán cần được ghi nhận và khích lệ. 
 
Cá thể Khỉ
Cá thể Khỉ

 

Cá thể Hoẵng
Cá thể Hoẵng
 
MINH ĐẠO