Sức lan tỏa của Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí về học và làm theo gương Bác

06:12, 24/12/2019

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT), báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao giải A toàn quốc cho các tác giả đoạt giải đợt I (2016-2018). Nguồn: dangcongsan.vn
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao giải A toàn quốc cho các tác giả đoạt giải đợt I (2016-2018). Nguồn: dangcongsan.vn
 
Sau khi kết thúc đợt xét chọn Giải thưởng đợt I vào đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết giải thưởng trên địa bàn tỉnh, trong đó trao giấy chứng nhận cho 10 tác giả có tác phẩm đạt chất lượng trong đợt xét chọn tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Hội VHNT, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai Giải thưởng đợt II giai đoạn 2018-2020 đến toàn thể hội viên báo chí và văn nghệ sĩ tham gia. Cùng với nội dung nêu trên, đơn vị chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền về kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để thu hút, lôi cuốn hội viên các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia Giải thưởng.
 
Để động viên, khích lệ hội viên, văn nghệ sĩ, nhà báo hưởng ứng tham gia Giải thưởng, bên cạnh việc quán triệt, triển khai tới toàn thể hội viên, văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo tích cực học tập và làm theo gương Bác gắn với việc tự giác thực hành rèn luyện bản thân mỗi ngày, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân trong cơ quan; Thường trực Hội VHNT, Hội Nhà báo tỉnh đã thường xuyên tổ chức và phối hợp với các cơ quan tổ chức các buổi học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa, VHNT. Trong đó đã căn cứ vào thực tế để có quy mô phù hợp, lồng ghép, kết hợp với các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội họp của các chi hội chuyên ngành trong Hội, nhằm cung cấp thông tin về thân thế, sự nghiệp của Bác, cũng như cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước trong giai đoạn hiện nay cho hội viên, văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo.
 
 Hội VHNT thường xuyên tổ chức các trại sáng tác, các đợt đi thực tế sáng tác ở một số huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh tới vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, Côn Đảo, Vùng 4 Hải quân... Qua đó, tạo điều kiện cho hội viên, văn nghệ sĩ được thâm nhập thực tế, tiếp xúc, chứng kiến những đổi thay to lớn của quê hương, đất nước, cuộc sống ngày càng tốt đẹp của Nhân dân... nhằm giúp cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ có thêm vốn sống, tư liệu, cảm hứng mới mẻ mang hơi thở thời đại... phục vụ quá trình sáng tạo tác phẩm VHNT. Tính đến cuối tháng 10/2019, Hội VHNT đã nhận được hơn 100 tác phẩm của hội viên gửi tham dự Giải thưởng (đợt II) gồm các thể loại văn học, thơ, nhiếp ảnh, âm nhạc... Hội VHNT Lâm Đồng thành lập Ban xét chọn tác phẩm, tổ chức xét chọn được 24 tác phẩm đạt chất lượng và đúng với chủ đề gửi về Ban Sơ khảo cấp tỉnh. 
 
Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội triển khai thực hiện; các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về Giải thưởng, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên nhà báo tích cực về cơ sở thu thập thông tin để viết bài, làm phỏng vấn. Ban Biên tập theo dõi, cập nhật tin bài, phân loại tác phẩm, chọn lựa, biên tập để sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần quảng bá rộng rãi Giải thưởng. Tính đến cuối tháng 10/2019, Hội Nhà báo tỉnh đã nhận được hơn 200 tác phẩm tham dự của hội viên gồm các thể loại báo in, phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình, phỏng vấn, tọa đàm, phim tài liệu... Hội đã thành lập Ban xét chọn tác phẩm và tiến hành chấm, xét chọn 51 tác phẩm xuất sắc gửi về Ban Sơ khảo cấp tỉnh. 
 
Có thể nói, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là dịp để mỗi tác giả, văn nghệ sĩ, nhà báo được bày tỏ, thông qua tác phẩm, tình cảm, lòng kính yêu, biết ơn sâu sắc của bản thân, của cuộc sống với Bác Hồ kính yêu. Trong đợt II phát động, Ban Sơ khảo Giải thưởng cấp tỉnh đã nhận được 76 tác phẩm (gồm văn học 13 tác phẩm, âm nhạc 11 tác phẩm, phát thanh - truyền hình 18, báo in 33 tác phẩm, 1 hồ sơ quảng bá) từ các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh gửi tham dự. Ban Sơ khảo Giải thưởng cấp tỉnh tiến hành chấm, xét chọn 5 tác phẩm văn học, 1 tác phẩm âm nhạc, 5 tác phẩm phát thanh - truyền hình, 5 tác phẩm báo in, 1 hồ sơ quảng bá gửi tham dự giải thưởng cấp Trung ương. Đồng thời, Ban Sơ khảo chấm, xét chọn 10 tác phẩm đạt chất lượng để khen thưởng cấp tỉnh. 
 
Theo đánh giá của Ban Sơ khảo Giải thưởng cấp tỉnh cho biết: các tác phẩm của hội viên, văn nghệ sĩ, nhà báo đã có sự đầu tư, nghiên cứu, thâm nhập thực tế, đến những vùng sâu, vùng xa, Côn Đảo để sáng tác. Các tác phẩm VHNT, báo chí và hoạt động quảng bá gửi tham dự Giải thưởng đã bám sát yêu cầu, nội dung của quy chế giải thưởng, cách thức thể hiện phù hợp làm cho tác phẩm dễ đi vào lòng người đọc, người nghe; có những tác phẩm phản ánh việc làm mới, lạ có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, tác phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với công chúng trong việc học tập và làm theo gương Bác; có những tác phẩm đề xuất, chỉ ra những việc làm cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tác giả đi sâu phản ánh những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phản ánh chân thực, sinh động những tấm gương tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo gương Bác ở địa phương, cơ sở. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm tham gia Giải thưởng chưa nhiều, thể loại sáng tác còn hạn chế, đặc biệt về mảng VHNT còn thiếu tác phẩm ở thể loại nhiếp ảnh, thơ, sân khấu, kịch, quảng bá, biểu diễn nghệ thuật...
 
Để hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa hơn nữa trong xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo tích cực sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo từng lĩnh vực, chuyên ngành. Quan tâm đầu tư, tạo động lực để các văn nghệ sỹ, nhà báo và công chúng sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao. Chú trọng những tác phẩm viết về những tấm gương người thật, việc thật của quê hương Lâm Đồng, gắn kết việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; chủ động phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch phổ biến, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề trên, nhất là những tác phẩm đạt giải thưởng của tỉnh và của Trung ương. Quan tâm hơn nữa hoạt động quảng bá của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống thiết chế văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Bảo tàng, Thư viện; Đội chiếu phim...); các nghệ sĩ, nghệ nhân, câu lạc bộ ở cơ sở...
 
KIỀU NINH