Đà Lạt: 1000 cây xanh được trồng trong Lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán

10:05, 13/05/2017

(LĐ online) - Sáng 13/5, tại khuôn viên Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức Lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2017.

(LĐ online) - Sáng 13/5, tại khuôn viên Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức Lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2017.
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây tại Lễ phát động
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây tại Lễ phát động
Tham dự Lễ phát đồng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Công an, quân sự tỉnh, các sở, ngành tỉnh và thành phố Đà Lạt.
 
Phát biểu tại Lễ phát động, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm S – Phó chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả tháng hành động trồng rừng trồng cây phân tán với phương châm “trồng cây nào sống tốt cây đó, cây xanh sau khi trồng phải được chăm sóc quản lý bảo vệ để sinh trưởng và phát triển tốt”.
 
Các địa phương cơ quan đơn vị chuẩn bị đầy đủ số lượng và chất lượng cây giống cùng các điều kiện cần thiết để tổ chức trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán phù hợp với điều kiện ở địa phương.
 
Theo UBND thành phố Đà Lạt, sau 10 năm phát động, thành phố đã trồng trên 850ha rừng tập trung, trên 450.000 cây phân tán, xây dựng các công viên Ánh Sáng, Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Thánh Mẫu…Đà Lạt đã được lựa chọn trao giải thành phố bền vững môi trường ASEAN.
 
Năm 2017, Đà Lạt sẽ tổ chức trồng trên 60.000 cây phân tán và trên 100ha rừng tập trung.
 
Ngay tại Lễ phát động, đã có 1.000 cây xanh được trồng tại khuôn viên Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng.
 
N. Ngà