Tổng kết 5 năm thực hiện NQLT 01 về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"

09:08, 11/08/2017

(LĐ online) - Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh vừa phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 (NQLT 01) về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội".

(LĐ online) - Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh vừa phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 (NQLT 01) về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.
 
Trong giai đoạn 2012 -2017, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện NQLT01 đã có 954.991 lượt người tham gia, trong đó 22.425 lượt người đồng bào DTTS. Vận động 15.267 gia đình ký cam kết không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; có 61 thôn, tổ dân phố ký cam kết thi đua, tham gia quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Xây dựng được 96 mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch” với 7.006 thành viên và đã có 301.543 hộ gia đình đạt “5 không 3 sạch”; 468 mô hình phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm được duy trì và nhân rộng với 18.828 thành viên.
 
Hội LHPN các cấp đã tiếp nhận và phối hợp giải quyết thành công 749 đơn thư, vụ việc mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, ly hôn tại cơ sở. Nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 1.616 đối tượng thanh thiếu niên chưa ngoan, có 731 em tiến bộ. Phối hợp với Hội đồng tư vấn pháp luật xét đưa 144 đối tượng đi cai nghiện ma túy tại Trung tâm 06 của tỉnh; giúp đỡ 38 đối tượng tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng, vận động 51 đối tượng mại dâm hoàn lương, trong đó có 28 đối tượng được Hội giúp vay vốn, 14 đối tượng được Hội giúp đỡ tạo việc làm.
 
Giai đoạn 2012 – 2017, Công an tỉnh đã tổ chức 25 đợt cao điểm phát động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, thu hút hàng vạn người tham gia; gọi răn đe, đưa 2.155 đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Các đoàn thể, khu dân cư đã nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 11.850 đối tượng hình sự, ma túy, hiện có 5.075 đối tượng tiến bộ được đưa ra khỏi diện quản lý.
 
Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện NQLT 01 (giai đoạn 2012 - 2017) đã có 26 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng.
 
AN NHIÊN