Kêu gọi ''Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết''

10:06, 07/06/2019

(LĐ online) - Sáng nay, 7/6, tại thị trấn Phước Cát - huyện Cát Tiên, UBND huyện Cát Tiên phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng Lâm Đồng tổ chức lễ phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2019.

(LĐ online) - Sáng nay, 7/6, tại thị trấn Phước Cát - huyện Cát Tiên, UBND huyện Cát Tiên phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng Lâm Đồng tổ chức lễ phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2019.
 
Kêu gọi hành động cụ thể để phòng chống sốt xuất huyết
Kêu gọi hành động cụ thể để phòng chống sốt xuất huyết
 
Ngày 22/7/2010, Hội nghị cấp Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 10 đã chọn Ngày 15/6 hàng năm làm Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, nhằm kêu gọi mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội chung tay chống lại bệnh sốt xuất huyết, tăng tính sáng tạo và hiệu quả trong việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh, nâng cao nhận thức về bệnh sốt xuất huyết, huy động nguồn lực khống chế dịch bệnh nguy hiểm này.
 
Huyện Cát Tiên là đơn vị được chọn tổ chức lễ phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2019 trong số 10 huyện, thành phố có bệnh sốt xuất huyết lưu hành tại địa phương. Bên cạnh đó, mỗi huyện, thành phố chọn 1 xã tổ chức ra quân chiến dịch hưởng ứng và tất cả các xã trong 10 huyện, thành phố có sốt xuất huyết lưu hành (không có Đà Lạt và Lạc Dương) tổ chức các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. 
 
Tại buổi lễ, Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh phát biểu: Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường gặp ở các quốc gia vùng nhiệt đới. Bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm thậm chí tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, số ca sốt xuất huyết toàn tỉnh là 166 tăng 63 ca so với cùng kì năm 2018. Với diễn biến thời tiết phức tạp, mưa kèm nắng nóng, cùng với đó là đặc điểm sinh địa cảnh của tỉnh Lâm Đồng rất thuận lợi cho muỗi sinh sản, nên nguy cơ mùa dịch 2019 đến sớm và phát sinh các ổ dịch lây lan, kéo dài là không tránh khỏi. Chính vì những yếu tố đó, hàng năm, tại 10 huyện lưu hành sốt xuất huyết  trên toàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết nhằm chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết. 
 
“Chiến dịch bao gồm các hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý các điểm nguy cơ xảy ra ổ dịch sốt xuất huyết nơi công cộng. Kết thúc tháng cao điểm của chiến dịch, các hoạt động vẫn được duy trì cho đến hết năm 2019. Tôi đề nghị các ngành, các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và người dân quyết tâm thực hiện Chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết bằng hành động cụ thể: “Chính quyền - Gia đình - Cộng đồng chung tay phòng chống sốt xuất huyết”,  “Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết” - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh nhấn mạnh.
 
Theo ông Trần Đình Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, Trưởng Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Cát Tiên, cho biết: Đây là lần thứ 9 huyện Cát Tiên tổ chức lễ phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết được huyện quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt triển khai, nhờ vậy, tỉ lệ số ca mắc bệnh giảm hàng năm, cụ thể: năm 2016 có 105 ca; năm 2017 có 12 ca; năm 2018 có 14 ca mắc và trong 6 tháng đầu năm 2019 có 11 ca (trong đó: thị trấn Cát Tiên 8 ca, Thị trấn Phước Cát 1 ca, xã Gia Viễn 2 ca). Tuy nhiên, trước nguy cơ bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBMTTQVN huyện và các đoàn thể; UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tập trung phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả.  
 
AN NHIÊN