Đại hội Người Công giáo TP Đà Lạt lần thứ VII

07:06, 24/06/2022
(LĐ online) - Sáng 24/6, Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc TP Đà Lạt đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham gia của đông đảo người công giáo trên địa bàn thành phố. 
 
Ông Đặng Quang Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt (thứ 4 từ trái qua) cùng các đồng chí lãnh đạo TP Đà Lạt tặng hoa chúc mừng Đại hội Người Công giáo TP Đà Lạt lần thứ VII
Ông Đặng Quang Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt (thứ 4 từ trái qua) cùng các đồng chí lãnh đạo TP Đà Lạt tặng hoa chúc mừng Đại hội Người Công giáo TP Đà Lạt lần thứ VII
 
Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, bà con Công giáo Đà Lạt đã đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, số giáo dân là doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng nhiều. Nhiều dòng tu nữ đã tham gia và thực hiện tốt công tác giáo dục lứa tuổi mầm non, ban khuyến học các giáo xứ hoạt động hiệu quả. Người Công giáo tham gia tích cực sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là những đóng góp trong đại dịch Covid-19 vừa qua. 
 
Trong 5 năm qua, các giáo xứ thực hiện nhiều việc làm bác ái, giá trị hàng chục tỷ đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ bà con bị thiên tai, lũ lụt. Bà con Công giáo Đà Lạt cũng tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhờ vậy có 95% gia đình công giáo được công nhận là gia đình văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển, chung sức xây dựng TP Đà Lạt và quê hương Lâm Đồng nói chung cùng phát triển. Nhiều công dân Công giáo đã tích cực tham gia các hội viên đoàn thể xã hội và cán bộ công chức trong bộ máy chính quyền địa phương. 
 
Với phương châm “Đoàn kết, hiệp thông, đổi mới đồng hành cùng dân tộc”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Người Công giáo Đà Lạt tiếp tục thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả nếp sống tốt đời đẹp đạo.
 
ĐAM TRỌNG