Đam Rông có 13 đội hình cồng chiêng thanh niên

05:03, 31/03/2017

(LĐ online) - 13 đội hình cồng chiêng thanh niên đã được thành lập ở 56 thôn trên địa bàn huyện Đam Rông. Mỗi đội hình cồng chiêng có 12 thành viên là nam, nữ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên...

(LĐ online) - 13 đội hình cồng chiêng thanh niên đã được thành lập ở 56 thôn trên địa bàn huyện Đam Rông. Mỗi đội hình cồng chiêng có 12 thành viên là nam, nữ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Định kỳ hàng tháng, các đội hình cồng chiêng này tổ chức sinh hoạt 1 lần để tập luyện đánh những bài chiêng truyền thống của đồng bào Tây Nguyên. Đặc biệt, khi có các lễ hội được tổ chức tại địa phương thì các đội hình cồng chiêng thanh niên sẽ có tiết mục tham gia.
 
Hoạt động của các đội hình cồng chiêng thanh niên đã thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc giữ gìn và phát huy loại hình văn hóa cồng chiêng truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời, qua đó tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên tại địa phương.
 
ĐAM TRỌNG