Tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp

CHÍNH PHONG 02:56, 30/03/2023

Hiện nay, tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội đang có dấu hiệu gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội. Đa số các đối tượng vi phạm pháp luật đều bỏ học sớm, thiếu sự quản lý của gia đình, thực hiện các hành vi trộm cắp, gây mất trật tự xã hội, trong đó không ít em còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Công an TP Đà Lạt tuyên truyền, yêu cầu các thanh, thiếu niên ký cam kết không thực hiện hành vi nẹt pô, tụ tập đua xe, phóng nhanh vượt ẩu
Công an TP Đà Lạt tuyên truyền, yêu cầu các thanh, thiếu niên ký cam kết không thực hiện hành vi nẹt pô, tụ tập đua xe, phóng nhanh vượt ẩu

Gần đây nhất, ngày 25/3, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Lạt đã bắt 4 thanh niên, gồm: T.T.Đ (20 tuổi), Bùi P.B.T.G (17 tuổi), Trương M.T.T (17 tuổi), cùng ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm và P.H.K (16 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo xác minh ban đầu, Đ. cùng với K., G. và T. bàn nhau lên TP Đà Lạt trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Mặc dù còn rất trẻ, có trường hợp còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng nhóm thanh niên trên có T.T.Đ đang là bị can trong 1 vụ án trộm cắp tài sản. Với bản tính thích chơi bời lêu lổng, hưởng thụ, cả nhóm thường xuyên bàn nhau đi trộm cắp và nhắm tới du khách, người dân sơ hở tài sản để thực hiện. Trong ngày 24/3, cả nhóm đã trộm trót lọt 2 xe máy tại khu vực quảng trường Lâm Viên và bị các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự bắt gọn trong chưa đầy 24 giờ.

Cũng trong ngày 25/3, Công an TP Bảo Lộc tiến hành bắt giữ và triệu tập 18  đối tượng để điều tra vụ 2 nhóm  dùng hung khí chém nhau xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Theo lời khai nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm yêu đương 1 cô gái giữa 2 đối tượng Nguyễn Đại Phúc (16 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến) và Hồ Xuân Khoa (17 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thanh) nên lên mạng “nói chuyện” với nhau bằng hung khí. Khuya cùng ngày, 2 bên rủ thêm đông đảo bạn bè đi xe máy tới khu đường phía Nam TP Bảo Lộc và chém nhau, gây thương tích cho một số người. Điều đáng nói là qua xác minh, chỉ có 1 thanh niên đủ 18 tuổi, còn lại 17 trường hợp vi phạm chỉ mới 14 tới 16 tuổi và vụ việc đuổi chém nhau trên phố đã gây tâm lý bất an, bức xúc cho người dân khu vực.

Trước đó, Công an huyện Đơn Dương đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 10 thanh niên (từ 16 tới 22 tuổi) để điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. Nguyên nhân đơn giản ban đầu là ngày 18/2, Lê Trần H. (17 tuổi, ngụ xã Lạc Xuân) hẹn Nguyễn Minh T. (20 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ) đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, 2 bên rủ thêm nhiều thanh, thiếu niên mang theo hung khí để đi đánh nhau cùng mình. Tương tự, tại địa bàn huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh,... thời gian qua cũng xảy ra nhiều vụ việc liên quan tới  thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, đua xe, tụ tập vi phạm pháp luật và đang có chiều hướng diễn ra ngày một phức tạp.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đa phần bản thân các đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật thời gian qua trên địa bàn tỉnh thường có độ tuổi từ 16 đến 20. Do đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi này đang trong quá trình phát triển, nhiều em mới bỏ học hoặc còn đang ngồi trên ghế nhà trường nên khả năng phân biệt, nhận thức đúng, sai còn hạn chế. Chính vì vậy, phần lớn các thanh, thiếu niên chưa tự làm chủ được bản thân nên dễ bị lôi kéo, kích động tham gia vào những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật.

Theo thống kê của ngành chức năng, từ năm 2021 tới cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 131 vụ, 269 đối tượng là tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. Trong đó, chủ yếu là các án trộm cắp tài sản (35 vụ), cố ý gây thương tích (37 vụ), gây rối trật tự công cộng (16 vụ), vi phạm các tội về ma túy (5 vụ), giết người (4 vụ), hiếp dâm (9 vụ)... Bên cạnh đó, đối với lứa tuổi từ 18-25, số vụ vi phạm pháp luật có dấu hiệu phức tạp, tăng dần. Đây là thực trạng đáng lưu tâm cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội trong thời gian tới để tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu tối đa tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên trong thời gian tới.