Từ ngày 9 - 11/12, tại Hội An (Quảng Nam), diễn ra Hội nghị quốc tế về Du lịch Nông thôn lần thứ nhất và Phiên họp thường niên Mạng lưới Làng du lịch tốt nhất lần thứ hai của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism). Đây là sự kiện mang tính toàn cầu đầu tiên của UN Tourism về du lịch nông thôn, thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu từ 50 quốc gia trên toàn thế giới, tạo ra nhiều hướng mở phát triển du lịch nông thôn...
Đà Lạt - Lâm Đồng chính thức có 28 mô hình du lịch canh nông (DLCN) được công nhận theo Bộ tiêu chí Công nhận mô hình DLCN của tỉnh. Đây là những mô hình đa dạng sản phẩm, có đặc trưng riêng biệt, gần gũi với thiên nhiên và đang thu hút du khách...
(LĐ online) - Tọa đàm do Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 14/12/2018 tại Đà Lạt, thu hút hơn 80 đại biểu là các nông hộ, doanh nghiệp đang tổ chức kinh doanh loại hình du lịch canh nông (DLCN); các đơn vị lữ hành; các nhà quản lý và đại diện chính quyền các địa phương có loại hình DLCN phát triển (Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S đến dự.
Qua nhiều đợt kiểm tra, nhắc nhở thế nhưng sau 7 năm triển khai thực hiện dự án Khu Du lịch sinh thái Thác Voi (thị trấn Nam Ban, Lâm Hà), Công ty TNHH Thương mại du lịch kinh doanh địa ốc Việt R.E.M.A.X (gọi tắt là Công ty R.E.M.A.X) vẫn chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư, để xảy ra sai phạm trong quá trình triển khai dự án.
Cỏ hồng ở vùng Tây Nguyên đang vào độ đẹp. Khi nắng lạnh tràn về báo hiệu đông sang, cỏ hồng cũng se sắt chuyển màu theo ánh mặt trời. Lạnh mà ngủ đêm ngoài trời, có vẻ là điều không tưởng cho bất cứ ai. Nhưng, nếu làm được điều không tưởng, bạn sẽ có cơ hội mà những người luôn ở phố không có được. Và nhất là vào thời điểm này - mùa cỏ hồng!
(LĐ online) - Sau sự cố xảy ra chiều 22/9/2018 khiến một du khách người Hàn Quốc tử nạn khi đang tham gia tour du lịch mạo hiểm đu dây vượt thác tại Khu du lịch thác Đatanla, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời vào cuộc nhằm chấn chỉnh các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm, bảo đảm an toàn tối đa cho du khách khi tham gia các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm trên địa bàn.
Cân bằng và hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên nói chung, các Vườn Quốc gia (VQG) và Khu bảo tồn thiên nhiên nói riêng luôn là bài toán khó. Với TNTN, "phát triển để bảo tồn, bảo tồn để phát triển" nói thì dễ nhưng hành động không dễ, nếu nhận thức chưa đầy đủ, thiếu khoa học và đồng bộ, không quyết liệt và sáng tạo của các bên liên quan.
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về dịch vụ du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành phải cung cấp đầy đủ thông tin điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trong và ngoài nước đến Lâm Đồng, nhất là vào những mùa du lịch cao điểm trong năm.
Lâu nay, nạn "cò" đặc sản Đà Lạt quấy nhiễu du khách đã ít nhiều làm xấu hình ảnh du lịch của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Để triệt phá, hạn chế tối đa loại "cò" đặc sản, thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã mở nhiều đợt ra quân chấn chỉnh, lập lại an ninh - trật tự, khôi phục uy tín thương hiệu du lịch Đà Lạt trong mắt du khách.