Nữ thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, tận tâm

HƯƠNG LY 06:19, 20/06/2024

Không những giàu lòng nhiệt huyết, luôn nỗ lực rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mà cô Nguyễn Thị Mây, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Đơn Dương, huyện Đơn Dương còn là một Bí thư Đoàn trường tận tâm, trách nhiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Cô Nguyễn Thị Mây năng nổ, nhiệt huyết với các hoạt động phong trào
Cô Nguyễn Thị Mây năng nổ, nhiệt huyết với các hoạt động phong trào

Ngót nghét 15 năm tuổi nghề, nhưng đối với cô Nguyễn Thị Mây, mỗi ngày đến trường đều là một ngày cô được sống hết mình với đam mê và cống hiến hết mình. “Phấn đấu ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, tuổi trẻ phải luôn thử thách bản thân, phải kiên trì, quyết tâm và sống có bản lĩnh” - Đây là điều mà bản thân cô Nguyễn Thị Mây luôn tự ý thức nhắc nhở bản thân mỗi ngày và cố gắng truyền ngọn lửa tinh thần bằng tất cả sự nhiệt thành cho biết bao thế hệ học sinh.

Là một người con quê gốc Thanh Hóa, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Đà Lạt, cô Nguyễn Thị Mây với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tích cực, chủ động và có được những cơ hội giảng dạy tại nhiều cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đến năm 2017, cô Mây chuyển về giảng dạy tại Trường THPT Đơn Dương và kiêm nhiệm vị trí Phó Bí thư Đoàn trường. Từ tháng 10/2021, cô được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn trường cho đến nay.

Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, bằng nhiều hình thức đa dạng, cô Mây đã thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chú trọng triển khai Phong trào Tuổi trẻ Đơn Dương học tập và làm theo lời Bác với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn, từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của ĐVTN.

Nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho ĐVTN, cô Mây đã luôn chủ động tham mưu Cấp ủy, Ban Giám hiệu tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao cho ĐVTN. Đặc biệt, phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia các Cuộc thi Khoa học - kỹ thuật. Nhờ đó, trong những năm qua, ĐVTN Trường THPT Đơn Dương đã đoạt được nhiều thành tích đáng tự hào như: 1 giải Nhì cấp quốc gia về khoa học - kỹ thuật năm học 2017-2018; 1 học sinh đạt chứng chỉ Quốc tế trong Cuộc thi Vô địch Tin học năm 2018; 1 giải Ba, 1 giải Tư cấp quốc gia về khoa học - kỹ thuật năm học 2018-2019; 1 giải Nhất cấp quốc gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng về khoa học - kỹ thuật năm học 2018-2019; 1 giải Đặc biệt cấp tỉnh Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng về khoa học - kỹ thuật năm học 2018-2019; 1 huy chương Vàng tại triển lãm Quốc tế dành cho các Nhà sáng tạo trẻ năm 2019 (IEYI năm 2019) được tổ chức tại Jakarta, Indonesia...

Bên cạnh đó, cô Mây còn tổ chức xây dựng được 1 câu lạc bộ âm nhạc, 1 câu lạc bộ thể thao, 1 câu lạc bộ tiếng Anh; xây dựng đội truyền thông, tham gia tổ tư vấn tâm lý sẵn sàng tiếp nhận các thông tin, giải đáp các thắc mắc, khó khăn trong học tâp và đời sống cho ĐVTN...

Năng nổ trong công tác Đoàn, cô Mây còn đóng góp nhiều giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn. Đơn cử, từ năm 2017- 2022 cô thực hiện 5 giải pháp sáng kiến được Trường THPT Đơn Dương công nhận. Ngoài những giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, năm học 2019-2020, 2020-2021, bản thân cô đã tập trung vào các giải pháp hướng đến rèn kỹ năng sống cho ĐVTN. Có thể kể đến giải pháp “Đổi mới tiết chào cờ đầu tuần tại Trường THPT Đơn Dương” đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; giải pháp “Lồng ghép rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh Trường THPT Đơn Dương qua bộ môn Ngữ văn” được công nhận giáo viên giỏi cấp trường...

Ngoài ra, trong công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, cô Mây đã xây dựng các kế hoạch “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Xây dựng tủ sách thanh niên”, chương trình phát thanh “Nhắn gửi yêu thương”... Trong năm học 2021-2022, kết nạp được 145 đoàn viên mới. Có hướng dẫn phù hợp và kiểm tra, đánh giá việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú, trong năm đã giới thiệu được 2 đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ và kết nạp được 2 đảng viên là ĐVTN...

Với những nỗ lực và kết quả đã đạt được, cô giáo Nguyễn Thị Mây được nhận Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ năm 2022 do Trung ương Đoàn khen tặng; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023; hai năm học gần đây, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học trong hai năm học 2018-2019 và năm học 2020-2021; Tập thể Đoàn trường vững mạnh ba năm liền...