Trong những năm qua, phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đẩy lên mạnh mẽ. Cùng với "đồng hành trong học tập", "đồng hành trong nghề nghiệp và việc làm", "đồng hành trong phát triển kỹ năng xã hội", Đoàn đã đặc biệt chú trọng đến phong trào "đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần"
Trong những năm qua, phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đẩy lên mạnh mẽ. Cùng với “đồng hành trong học tập”, “đồng hành trong nghề nghiệp và việc làm”, “đồng hành trong phát triển kỹ năng xã hội”, Đoàn đã đặc biệt chú trọng đến phong trào “đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần”, trong đó phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” đã cụ thể hóa một trong bốn “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
|
Giải Việt dã truyền thống 26/3 là hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ trong phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” |
Với phương châm mỗi chi Đoàn là một CLB thể thao, mỗi đoàn viên, thanh niên là một vận động viên, vào tất cả các ngày lễ lớn trong năm, hoạt động chào mừng có ý nghĩa nhất cũng chính là các giải đấu thể thao được tổ chức rầm rộ, tuổi trẻ là những vận động viên, giao lưu học hỏi tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy việc tập luyện hàng ngày. Vào mỗi buổi chiều tan tầm, sẽ không khó để bắt gặp ở sân các công sở, chi đoàn thanh niên lại nhộn nhịp chơi bóng chuyền, cầu lông; những khoảng đất trống, nhà văn hóa xã thanh niên nông thôn đá bóng, thi chạy. Hoạt động tương trợ về với vùng sâu, vùng xa làm sân bóng chuyền, kẻ vẽ sân bóng đá, tặng dụng cụ thể thao (lưới, bóng) giúp thanh niên nông thôn có sân chơi bổ ích, lành mạnh là một trong rất nhiều hoạt động hè được tuổi trẻ trong tỉnh ra quân nhiệt tình.
Chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh (thuộc Sở VH-TT-DL) đẩy mạnh và phát triển sâu rộng phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, hằng năm, Tỉnh Đoàn tổ chức hội thao thanh niên tại tất cả các đơn vị trực thuộc vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26/3 và Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 như một hoạt động chung chào mừng lễ trọng của cả hai ngành. Chỉ riêng năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức được 447 giải, hoạt động thi đấu thể thao trên tất cả các địa bàn từ tỉnh đến cơ sở, thu hút trên 8.000 vận động viên không chuyên tham gia và trên 90 ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia cổ vũ, hưởng ứng. Qua các giải phong trào của thanh niên đã phát hiện nhiều tài năng, tuyển chọn được nhiều vận động viên năng khiếu bổ sung vào đội tuyển của tỉnh thi đấu các giải thể thao thành tích cao trong nước và khu vực.
Đáng kể nhất là vào Tháng Thanh niên, Giải Việt dã truyền thống 26/3 “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” được tổ chức sôi động ở cả 12 huyện thành, sau đó lựa chọn những cá nhân đoạt giải cao, tiếp tục tham gia vào giải đua cấp tỉnh. Với tinh thần “Tuổi trẻ rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mỗi lần giải đấu diễn ra, tiếng nhạc rộn vang, cờ bay phấp phới, những bài ca truyền thống của tuổi trẻ thúc giục, mong chờ màn so tài quyết liệt trên tinh thần thi đấu thượng võ làm cho giải đấu mỗi năm càng thêm chất lượng. Qua 18 lần tổ chức, số lượng vận động viên tham dự giải không ngừng tăng lên hàng năm, từ 150 VĐV tham dự giải lần thứ nhất (1998) đến nay đã tăng lên gấp hơn 3 lần (hơn 500 vận động viên). Với cự ly nam 7km, nữ 3km trên đường đua quanh hồ Xuân Hương, giải việt dã hàng năm đã thực sự là ngày hội thể thao của tuổi trẻ toàn tỉnh. Để đến khi đường đua khép lại, niềm vui hiển hiện trên gương mặt những nhà vô địch, và là sự tiếc nuối của các vận động viên chưa được đứng trên bục vinh quang, và rồi lại nỗ lực luyện tập để thi thố ở những mùa giải sau.
Phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” đã góp phần không nhỏ vào công tác mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần vào thành công chung của phong trào tuổi trẻ trong tỉnh. Tuy nhiên, rèn luyện sức khỏe không thôi vẫn chưa đủ, đã đến lúc thanh niên, đặc biệt là lứa tuổi 14 - 25 cần quan tâm đến vấn đề cải thiện sức vóc và chiều cao - chị Phạm Thị Phúc - Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh. Không phủ nhận yếu tố di truyền, song muốn tăng chiều cao, tuổi trẻ phải không ngừng tập luyện những môn thể thao phù hợp để cải thiện tầm vóc. Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục chủ động phối hợp với Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh, phổ biến nhiều môn luyện tập, cùng với việc nâng cao thể chất, sức nhanh, sức mạnh, sức bền, còn chú trọng vào việc nâng chiều cao, tầm vóc của thanh niên để đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu “lập nghiệp và giữ nước”.
QUỲNH UYỂN