Lâm Hà không còn là huyện nghèo

02:01, 17/01/2012

Thu nhập cao từ sản xuất nông nghiệp với cây trồng chính là cà phê, dâu tằm và chăn nuôi... Lâm Hà đã có 6.679 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện chỉ còn dưới 9,8%.

Năm 2011 này, thu nhập bình quân ở huyện Lâm Hà đã đạt 25,55 triệu đồng, tăng 29,67% so với năm trước - năm 2010. Thu nhập cao từ sản xuất nông nghiệp với cây trồng chính là cà phê, dâu tằm và chăn nuôi... Lâm Hà đã có 6.679 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện chỉ còn dưới 9,8%.

Theo số liệu của UBND huyện thì so với năm 2010, năm nay Lâm Hà đã đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 13,05%, trong đó ngành nông - lâm - thủy sản tăng 8,74%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 30,25% và các ngành dịch vụ tăng 23,89%; tổng sản phẩm xã hội tính theo giá thực tế đạt 3.613 tỷ đồng - tăng 31,95%. Rõ ràng với mức tăng trưởng này, Lâm Hà đã không còn là huyện nghèo, có nhiều “triệu phú, tỷ phú” và là địa phương dẫn đầu của cả tỉnh về thực hiện nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước với trên 232,2 tỷ đồng - chiếm 6,43% so với tổng sản phẩm xã hội (GDP). Để có kết quả này, ngay từ đầu năm 2011, Huyện ủy và UBND huyện Lâm Hà đã chỉ đạo các ban ngành và chính quyền các xã, thị trấn trên toàn huyện tập trung vận động và tổ chức cho nhân dân thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống cà phê, chè, dâu tằm; chủ động ngăn chặn và khống chế dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, vật nuôi; triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong vùng đồng bào DTTS...
 

Phòng NN-PTNT Lâm Hà cho biết, sản xuất nông nghiệp của huyện năm qua đã tiếp tục chuyển biến mạnh theo hướng tăng đầu tư chiều sâu, chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị thu nhập thấp sang trồng các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; thâm canh tăng năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi và đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

Với chuyển biến tích cực này, Lâm Hà đã xuống giống được 7.212 ha cây ngắn ngày bao gồm cây lương thực (4.584 ha), cây rau hoa, cây màu..; ổn định diện tích cây công nghiệp dài ngày với 39.775 ha cà phê, 1.627 ha dâu tằm và 387 ha chè; trong đó có 300 ha cà phê, 325 ha dâu tằm và 31 ha chè được trồng mới bằng các giống cho năng suất - chất lượng cao. Được đầu tư thâm canh, năng suất và sản lượng các loại cây trồng chính của địa phương đều tăng cao so với các năm trước: Sản lượng lương thực đạt ngưỡng 21.384 tấn - tăng 12,6%, năng suất cà phê đạt 25,7 tạ/ha với sản lượng cà phê nhân 99.148 tấn - tăng 5,55%, năng suất lá dâu 125 tạ/ha, năng suất chè 90 tạ/ha, Lâm Hà cũng đã có 13,6 ha rau hoa và 203 ha chè chất lượng cao, hàng ngàn ha cà phê năng suất - chất lượng cao, 2 mô hình nuôi cá nước lạnh… đã khẳng định được hiệu quả kinh tế. Qua Tổng điều tra nông nghiệp - nông thôn và thủy sản năm 2011, Lâm Hà hiện có 55 trang trại chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi của huyện gồm 450 con trâu, 5.100 con bò, 54.000 đầu heo và 350 ngàn con gia cầm; chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô hộ sang chăn nuôi trang trại, Lâm Hà đã có nhiều thuận lợi để nâng cao hiệu quả chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, đưa tỷ trọng lĩnh vực chăn nuôi chiếm 14% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Từng bước hạ tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế, Lâm Hà đã tạo mọi thuận lợi trong điều kiện cho phép để phát huy nội lực và thu hút các doanh nghiệp tới địa phương đầu tư các dự án chế biến nông sản, thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng… Theo số liệu của UBND huyện, tới nay Lâm Hà đã thu hút được 45 dự án (tổng vốn đầu tư 3.994 tỷ đồng) và 26 dự án đã triển khai đầu tư, và năm 2011 vừa qua, giá trị sản xuất các ngành phi nông nghiệp của huyện theo giá so sánh đạt 249,605 tỷ đồng (Trong đó giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 121,25 tỷ - tăng trưởng 15,24%, doanh thu vận tải 128,4 tỷ đồng - tăng trưởng 71,86%...).

Có thể khẳng định năm 2011 là năm rất thành công của huyện Lâm Hà trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển sản xuất nông nghiệp nói riêng. Đây là cơ sở và tiền đề thuận lợi để huyện thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2015 mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đã quyết định.

ĐỨC HƯNG