Bảo Lộc tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí

KHÁNH PHÚC 17:24, 19/06/2023

(LĐ online) - Chiều 19/6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Các đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc; Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương đã thông tin khái quát về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố. Về cơ bản trong 6 tháng qua, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đều đạt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước đạt 1.602 tỷ đồng, bằng 50% dự toán; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 98,8 triệu USD, tăng 14,7% so cùng kỳ, bằng 29,9% kế hoạch; toàn thành phố còn 193 hộ hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,4% và 574 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,21%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân ước đạt 88%. Đến nay, Bảo Lộc duy trì 5/5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 6/6 phường đạt chuẩn đô thị văn minh đô thị. Kinh tế - xã hội địa phương đang phát triển và chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại và nông nghiệp.

Đối với công tác xây dựng cơ bản, vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 là là 476,2 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 13,6 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 6, địa phương giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương đạt 112 tỷ đồng, bằng 23,6%  kế hoạch.

Lãnh đạo TP Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng các nhà báo, phóng viên nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
Lãnh đạo TP Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng các nhà báo, phóng viên nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

An sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được địa phương chú trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng hàng đầu và tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên cùng sự ủng hộ của quần chúng Nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương cũng nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 của địa phương. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm để cụ thể hóa Đồ án quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định phê duyệt; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm các nhà báo, phóng viên đã cảm ơn lãnh đạo TP Bảo Lộc, cơ quan chức năng địa phương đã luôn tạo điều kiện cho đội ngũ nhà báo trong quá trình tác nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên các lĩnh vực. Các nhà báo, phóng viên cũng chỉ ra những tồn tại trong cung cấp thông tin cho báo chí tại TP Bảo Lộc. Qua đó, mong muốn TP Bảo Lộc tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên, nhà báo tiếp cận thông tin, kịp thời phản ánh các vấn đề diễn ra trên địa bàn thành phố. 

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, khẳng định: Trong năm qua, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, thì những kết quả đạt được của địa phương có vai trò, đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. 

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã trân trọng gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí, người làm báo đã quan tâm, gắn bó, vừa kịp thời thông tin động viên, khích lệ, định hướng dư luận, vừa thẳng thắn góp ý xác đáng về những hạn chế tồn tại cho thành phố. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cũng đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan báo chí; đồng thời, nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố luôn cởi mở và sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý chân thành, xây dựng của báo chí. Qua đó, mong muốn trong năm 2023 và những năm tiếp theo, báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thành phố để kịp thời thông tin, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong dư luận, Nhân dân.