Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S tiếp xã giao đoàn công tác tỉnh Champasak - Lào

VIẾT TRỌNG 19:38, 26/06/2023

(LĐ online) - Chiều ngày 26/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã tiếp xã giao đoàn công tác tỉnh Champasak - Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào do ông Sốm Bun Hương Vông Sá -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Champasak làm trưởng đoàn cùng các thành viên sang dự Đại hội lần 2 Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S trao đổi với ông Sốm Bun Hương Vông Sá - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S trao đổi với ông Sốm Bun Hương Vông Sá - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak

Trong buổi tiếp còn có lãnh đạo của các sở của tỉnh gồm: Kế hoạch - Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục - Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng.

Trong những năm qua, Lâm Đồng đã có nhiều chương trình, hoạt động nhằm tăng cường và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và CHDCND Lào, cụ thể là với tỉnh Champasak, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Tháng 3/2008, Lâm Đồng và tỉnh Champasak ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, nhất trí về việc xây dựng mối quan hệ hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi và trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trong việc phát triển ngành nông nghiệp, khai thác tiềm năng về du lịch và lâm nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao sản vật địa phương cho Lãnh đạo tỉnh Champasak
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao sản vật địa phương cho Lãnh đạo tỉnh Champasak

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai địa phương, hai bên đã ký kết biên bản làm việc, biên bản ghi nhớ các chương trình hợp tác cho giai đoạn từ 2008 đến 2025.

Trong giai đoạn 2008 - 2011 với tổng kinh phí thực hiện: 15,2 tỷ đồng, Lâm Đồng cùng tỉnh Champasak đã hợp tác trên một số lĩnh vực như xây dựng Trường Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng, hợp tác phát triển giáo dục, nông nghiệp, tiếp nhận cán bộ, chuyên gia của tỉnh Champasak sang Lâm Đồng để khảo sát và học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

Trong giai đoạn 2012 - 2015 với tổng kinh phí 18,7 tỷ đồng, các hạng mục hợp tác giữa 2 tỉnh gồm triển khai mô hình nuôi thử nghiệm cá nước lạnh, xây dựng bổ sung các hạng mục, công trình tại Trường Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng, hợp tác trong lĩnh vực trồng rau hoa tại Trại Thực nghiệm Paksong.

Lãnh đạo tỉnh Champasak trao kỷ vật lưu niệm cho lãnh đao tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo tỉnh Champasak trao kỷ vật lưu niệm cho lãnh đao tỉnh Lâm Đồng

Trong giai đoạn 2016 - 2021 với tổng kinh phí 4,6 tỷ đồng, Lâm Đồng và Champasak triển khai các chương trình hợp tác trên lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo nguồn nhân lực trong đó Lâm Đồng cử 2 giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Trường Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng; cử 2 giảng viên của trường Cao đẳng nghề Đà Lạt và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng sang tham dự khóa học tiếng Lào do tỉnh Champasak tài trợ; đồng thời cấp 3 suất học bổng toàn phần cho sinh viên hai tỉnh bạn sang học tập tại Trường Đại học Đà Lạt.

Nhiều hoạt động giao lưu giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Champasak trong giai đoạn này cũng đươc thúc đẩy, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Nhân dịp tham dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2017, đoàn công tác tỉnh Champasak đã trao tặng 10 nghìn USD hỗ trợ nhân dân tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 12 (bão Damrey). Trong 2 năm 2020 và 2021, Lâm Đồng trao tặng tổng cộng 450 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Champasak phòng, chống dịch COVID-19 (trong đó năm 2020 là 200 triệu đồng; năm 2021 là 250 triệu đồng).

Giai đoạn từ 2022 đến nay, nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 26 - 30/7/2022, tỉnh Lâm Đồng đã ký kết “Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2025 giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Chính quyền tỉnh Champasak”.

Lãnh đạo 2 tỉnh Lâm Đồng và Champasak cùng đoàn chụp hình lưu niệm
Lãnh đạo 2 tỉnh Lâm Đồng và Champasak cùng đoàn chụp hình lưu niệm

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đôi bên đã trao đổi và thống nhất chủ trương tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ tỉnh Champasak xây dựng công trình trường học với mức kinh phí 1 triệu USD. Tháng 12/2022, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất thủ tục chuyển kinh phí hỗ trợ cho tỉnh bạn.

Hiện Lâm Đồng tiếp tục triển khai nội dung hợp tác với tỉnh Champasak trên lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận đào tạo tổng cộng 20 sinh viên tỉnh Champasak. Đã có 5 sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Đà Lạt các ngành Khoa học Môi trường, Luật. Hiện có 14 sinh viên tỉnh Champasak đang học tập tại Trường Đại học Đà Lạt; trong đó có 2 sinh viên sẽ hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng cử nhân vào đầu tháng 7/2023.

Trong thời gian học tập tại đây, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường sinh hoạt, học tập cho sinh viên Lào. Ngoài học bổng theo chế độ, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều hình thức hỗ trợ sinh viên Lào trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (tiêm vắc xin phòng bệnh, hỗ trợ nhu yếu phẩm, cấp sinh hoạt phí 2 tháng hè cho sinh viên Lào không thể về nước trong tình hình dịch bệnh); tổ chức chương trình gặp mặt các dịp Tết cổ truyền của Lào và Việt Nam; có hình thức động viên, khen thưởng và hỗ trợ sinh viên về nước sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt từ từ năm 2021, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng tổ chức cho các gia đình cán bộ, công chức, doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương nhận đỡ đầu các sinh viên Lào; qua đó giúp các em hòa nhập, hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và hỗ trợ nhiều mặt về tinh thần, vật chất cho sinh viên Lào.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã giới thiệu tổng quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Lâm Đồng trong thời gian gần đây trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, giao thông vận tải, giáo dục, y tế.

Thay mặt tỉnh Champasak, ông Sốm Bun Hương Vông Sá đã cảm ơn tỉnh Lâm Đồng về tình hữu nghị, giúp đỡ xây dựng cơ sở hạ tầng trong thời gian vừa qua đồng thồi giới thiệu những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Champasak trong thời gian qua.

Ông Sốm Bun Hương Vông Sá cho biết hiện Champasak đang xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch, biến thành phố lớn của tỉnh là Pắc Sế thành trung tâm du lịch chính ở Nam Lào với tuyến đường xuyên Đông Bắc Á nối từ Thái Lan sang đây và nối qua Việt Nam. Tại tỉnh Champasak hiện có 44 công ty, đơn vị doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư và hoạt động ở đây với tổng vốn 359 triệu USD. Hiện có 16 tỉnh thành của Việt Nam có doanh nghiệp đầu tư sang đây.

Ông Sốm Bun Hương Vông Sá cũng bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong chương trình hỗ trợ 1 triệu USD xây trường học tại tỉnh và ông mong muốn sự hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và Champasak tiếp tục duy trì trong thời gian đến, mong tình hữu nghị hợp tác giữa 2 tỉnh ngày càng phát triển thăm thiết hơn.