Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh kiểm tra Kho K899

NGỌC NGÀ 16:48, 19/07/2023

(LĐ online) - Ngày 19/7, đoàn công tác do Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tại Kho K899, Tổng cục Kỹ thuật.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 2, hàng đầu bên phải sang) dặn dò việc thực hiện nhiệm vụ tại Kho K899
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 2, hàng đầu bên phải sang) dặn dò việc thực hiện nhiệm vụ tại Kho K899

Báo cáo của chỉ huy Kho K899 cho thấy: Trong 7 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác kiểm kê; đã áp dụng 7 sáng kiến vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trong đó có 1 sáng kiến đạt giải 3 “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân. 

Thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, điều chuyển, sắp xếp đạn dược, tiến hành cấp phát đạn cho các đơn vị chặt chẽ, bảo đảm an toàn. Tổ chức quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng quy định. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Duy trì nghiêm kỷ luật, công tác trực, sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. 

Tính đến giữa tháng 7/2023, toàn đơn vị hoàn thành 67% chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2023.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng đã kiểm tra chi tiết các vấn đề về doanh trại và cơ sở vật chất của đơn vị, các vấn đề liên quan tới vũ khí, đạn dược và công tác chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm việc tại các kho.

Từ thực tiễn kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã biểu dương những nỗ lực và kết quả mà đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K899 đã đạt được.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, Kho K899 có ý nghĩa chiến lược về kinh tế và quốc phòng, an ninh, do đó, đơn vị phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nhất là công tác bảo quản, bảo dưỡng đạn dược. Tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K899 tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình, đặc biệt là âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chuẩn bị tốt các phương án chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc hệ thống kho tàng, doanh trại. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian, giữ bí mật và phòng, chống cháy nổ. Nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Duy trì nghiêm kỷ luật lao động, công tác bảo hộ, bảo đảm an toàn trong lao động. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và gia đình quân nhân, góp phần động viên quân nhân phấn khởi, đoàn kết, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ.