Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc làm việc với Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm

LÊ HOA 21:07, 23/08/2023

(LĐ online) - Ngày 23/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia (KDLQG) hồ Tuyền Lâm. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh.

-	Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm

Báo cáo của Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2023, do ông Nguyễn Quốc Tuyến – Giám đốc Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm, trình bày, cho biết: KDLQG hồ Tuyền Lâm có 37 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng gần 9.600 tỷ đồng; 15 dự án đã đưa vào khai thác kinh doanh; còn 22 dự án đang triển khai…

Hiện, trong KDLQG hồ Tuyền Lâm còn 125 trường hợp chưa thực hiện xong công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư. Đây là những trường hợp thuộc diện tái định cư và đã ký cam kết khi được bố trí tái định cư sẽ bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, còn 33 trường hợp vó bè, nhà nổi trên mặt hồ Tuyền Lâm, phục vụ việc đánh bắt cá trên lòng hồ. Đến nay, vẫn còn 2 hộ sử dụng nhà nổi để sinh sống.

Về luật, theo ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, các hộ dân sống trên mặt nước không được bố trí tái định cư, chỉ có thể ưu tiên mua nhà ở xã hội; nhưng, thực tế, họ cần việc làm khi không sinh sống trên mặt nước.

-	Ông Nguyễn Quốc Tuyến – Giám đốc Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm, trình bày báo cáo hoạt động
Ông Nguyễn Quốc Tuyến – Giám đốc Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm, trình bày báo cáo hoạt động

Tính đến ngày 30/7/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm đạt 91%, bao gồm 4 công trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải. Trong 8 tháng đầu năm, Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm đã phát động trồng được 5.000 cây/6.000 cây kế hoạch; được UNESCO vinh danh là Khu du lịch tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương ngày 24/7/2023.

Tuy nhiên, nhiều dự án trong KDLQG hồ Tuyền Lâm vẫn còn chậm tiến độ, do trải qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế và sự thay đổi khi các luật mới ra đời (Luật Du lịch, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Di sản, Luật Lâm nghiệp…), nên việc thực hiện các quy định liên quan đến rừng, đất rừng, báo cáo tác động môi trường và các thủ tục hành chính khác mất nhiều thời gian…; Quy hoạch đường vành đai và quy hoạch bãi đỗ xe ở cửa ngõ Đà Lạt đi qua KDLQG ảnh hưởng đến công tác quản lý…

Các sở, ngành và TP Đà Lạt trao đổi về công tác phối hợp với Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm trong điều hành, giải phóng mặt bằng, xử lý các vi phạm, quản lý bảo vệ rừng… Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt: Thành phố chỉ đóng vai trò quản lý hành chính và các hoạt động phối hợp, chứ không tham gia vào hoạt động nội bộ của Ban Quản lý KDLQG. Hiện, KDLQG hồ Tuyền Lâm còn 2 dự án đang xử lý vi phạm là KDL Vườn Thương và Công ty CP Thiên Nhân.

-	Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt trao đổi các hoạt động phối hợp với Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm
Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt trao đổi các hoạt động phối hợp với Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm

Đối với công tác phối hợp tái định cư, TP Đà Lạt đã bố trí các hộ dân vào Dự án 5B, nhưng phần đất các hộ dân chọn lại chưa triển khai, do đó, sắp tới, có thể thực hiện chuyển đổi đất sang vị trí đã triển khai để nhanh chóng giải phóng mặt bằng…

Mục tiêu phát triển du lịch chất lượng cao của tỉnh có tên KDLQG hồ Tuyền Lâm, nhưng theo ông Nguyễn Anh Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch là với tiến độ đầu tư như hiện nay thì sẽ không đạt. Do đó, Ban Quản lý phải đôn đốc các dự án đầu tư đồng bộ, đúng tiến độ; việc thu phí dịch vụ sẽ tạo nguồn rất tốt cho Ban Quản lý.

Ông Bùi Quang Sơn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng đề xuất các phương án đầu tư phát triển KDLQG hồ Tuyền Lâm để có cơ sở tạo nguồn thu, tái đầu tư và vận hành tốt hơn…

-	Lãnh đạo các sở, ngành và các phòng, ban chuyên môn của Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm tham dự buổi làm việc
Lãnh đạo các sở, ngành và các phòng, ban chuyên môn của Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm tham dự buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cho biết: Ông chứng kiến sự phát triển của KDLQG hồ Tuyền Lâm, biết những vấn đề khó khăn của Ban Quản lý. Có nhiều việc Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm phải làm, và phải làm tốt từ môi trường đầu tư, hạ tầng, xây dựng bộ máy… để xử lý các vấn đề tồn tại và đủ năng lực tiếp quản KDLQG Đan Kia – Suối Vàng.

Hạ tầng KDLQG hồ Tuyền Lâm chưa tương xứng với quy mô của một KDLQG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải có kế hoạch tổng thể, về cơ sở hạ tầng, về giao thông, hệ thống chiếu sáng, duy tu bổ dưỡng, cây xanh chuyên đề, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước cho các dự án, khu vực đón tiếp, dịch vụ tạo nguồn thu, thu gom rác công cộng, quản lý trật tự xây dựng; thành lập tổ chuyên trách giải quyết khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư; tìm hiểu tâm tư, khó khăn, của các hộ chưa giải toả để tham mưu chính quyền tìm cách khắc phục, đặc biệt, là vấn đề sinh kế của họ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cảnh báo những vấn đề có thể là nguy cơ, như đường Hoa Đỗ Quyên từ khi đóng đèo Prenn, trở thành tuyến giao thông vào TP Đà Lạt, nhưng chưa có hệ thống chiếu sáng; vẫn thường xuyên có hiện tượng đậu đỗ xe trên bờ đập và xả rác; việc sử dụng mặt nước để kinh doanh hoạt động du lịch cần được Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch định hướng và thẩm định…