Hà Nội và Lâm Đồng thống nhất nội dung hợp tác giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo

NGỌC NGÀ 18:38, 27/10/2023

(LĐ online) - Chiều 27/10, tại Tỉnh ủy Lâm Đồng đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội và Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thông tin tới đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm của tỉnh Lâm Đồng
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thông tin tới đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm của tỉnh Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số sở, ngành, địa phương. Về phía thành phố Hà Nội, có đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin sơ lược tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô
Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin sơ lược tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận đã thông tin tới đồng chí Nguyễn Văn Phong và đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đặc biệt nhấn mạnh tới sự hỗ trợ của thành phố Hà Nội đối với tỉnh Lâm Đồng, nhất là với hai huyện Lâm Hà và Đạ Tẻh.

Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà đoàn công tác Thành ủy Hà Nội
Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà đoàn công tác Thành ủy Hà Nội
Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội tặng quà Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội tặng quà Tỉnh ủy Lâm Đồng

Cụ thể, với huyện Lâm Hà - nơi có 60% dân số là người gốc thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020, thành phố Hà Nội và các quận, huyện của thành phố đã quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đối với huyện Lâm Hà 17 công trình, dự án bao gồm: 8 công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, 8 công trình giao thông, 1 công trình chỉnh trang đô thị với tổng kế hoạch vốn hỗ trợ trong giai đoạn là 215,9 tỷ đồng, tổng số vốn đã hỗ trợ là 181 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện và giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch. Các công trình đã phát huy, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Các đại biểu tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc
Các đồng chí trong đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội tham dự buổi làm việc
Các đồng chí trong đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội tham dự buổi làm việc

Với huyện Đạ Tẻh - nơi có khoảng 3.000 hộ dân là bà con gốc Hà Nội đi xây dựng kinh tế mới, chủ yếu đến từ các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất, Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Ba Vì thuộc tỉnh Hà Tây cũ, hiện nay đang sinh sống chủ yếu tại 3 xã của huyện Đạ Tẻh gồm: Mỹ Đức, Đạ Kho, Quốc Oai; thời gian qua, huyện Đạ Tẻh đã kết nối và nhận được quan tâm, thăm hỏi của các địa phương gồm: huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Thường Tín, Phú Xuyên. Năm 2011, huyện Quốc Oai vào thăm và có hỗ trợ xã Quốc Oai 1 công trình trị giá 500 triệu đồng; cộng với nguồn đối ứng của huyện Đạ Tẻh đã xây dựng nhà Văn hóa thôn Hà Mỹ, hiện nay đang sử dụng làm nhà Văn hóa xã. Năm 2014, huyện Thường Tín vào thăm và có hỗ trợ xã Mỹ Đức 1 công trình trị giá 520 triệu đồng để đầu tư đường Thôn 4, xã Mỹ Đức.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Thành ủy, UBND và người dân Hà Nội suốt nhiều năm qua đã hỗ trợ rất lớn cho Lâm Đồng nói chung và hai huyện Lâm Hà, Đạ Tẻh nói riêng. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung, lĩnh vực đã được Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất triển khai tại Hội nghị hợp tác diễn ra ngày 11/5/2017 và đã được Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 759-TB/TU ngày 13/6/2017. 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực: Đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống chính quyền điện tử, đô thị thông minh; định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh, để xúc tiến, quảng bá và giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư, mời gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm lực, thương hiệu mạnh để đầu tư các dự án, lĩnh vực đột phá của địa phương, động lực phát triển kinh tế vùng.

Thành phố Hà Nội xem xét hỗ trợ mặt bằng để tỉnh Lâm Đồng hình thành Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm chung cho các doanh nghiệp Lâm Đồng tại thành phố Hà Nội. Hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm trên website của các cơ quan thành phố Hà Nội; hỗ trợ quảng bá sản phẩm bằng hình thức trực tuyến đến với thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư đối với hai địa phương huyện Lâm Hà và Đạ Tẻh, nhất là trong phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa ...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Lâm Đồng hoàn toàn có thể tự hào về những nỗ lực để tự đi trên đôi chân mình; tự hào với sự quan tâm, đầu tư, chăm lo cho sự phát triển chung của các địa phương và hai huyện Lâm Hà, Đạ Tẻh nói riêng. Tuy nhiên, Lâm Đồng vẫn rất mong và cần sự hỗ trợ từ Hà Nội. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Hà Nội sẽ có sự hỗ trợ lâu dài cho các địa phương thông qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng để người dân được hưởng thụ trực tiếp. Đồng chí Trần Văn Hiệp cũng hi vọng, trong thời gian tới, khi thành phố Đà Lạt tổ chức Kỷ niệm Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển (1893-2023) rất mong có sự tham gia từ phía Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã nêu một số nội dung trọng tâm để hai địa phương thực hiện hợp tác gồm: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và xúc tiến, thu hút đầu tư; phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; lĩnh vực giáo dục và y tế; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; quốc phòng, an ninh; lĩnh vực báo chí, tuyên truyền…

Kết thúc buổi làm việc, Thường trực Thành ủy Hà Nội và Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thống nhất các nội dung hợp tác giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.