Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp làm việc với huyện Đức Trọng

N.MINH 20:01, 24/10/2023

(LĐ online) - Chiều 24/10, đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có buổi làm việc với UBND huyện Đức Trọng về công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, cho biết: Tính đến ngày 23/10/2023, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn huyện là trên 842,7 tỷ đồng, đạt 47% dự toán giao, bằng 65% so cùng kỳ. Trong đó: thu ngân sách do huyện quản lý là trên 437,4 tỷ đồng, đạt 36% dự toán giao, bằng 51% so cùng kỳ; thu ngân sách do tỉnh quản lý là hơn 405,3 tỷ đồng, đạt 70% dự toán giao, bằng 92% so cùng kỳ. Theo đánh giá, thu NSNN trên địa bàn huyện chưa đạt được tiến độ thu, thấp hơn nhiều so với số thu cùng kỳ, trong đó các nguồn thu do huyện quản lý đạt thấp (36%).

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng phát biểu
Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng phát biểu

Về tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023: Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 phân bổ do huyện quản lý là 456,1 tỷ đồng; đến ngày 23/10/2023, giải ngân với số kinh phí 332,4 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch vốn.

Về quy hoạch, quản lý quy hoạch: Thời gian qua, UBND huyện đã theo dõi, đôn đốc hướng dẫn UBND các xã lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới tại các xã, hiện nay các: xã Bình Thạnh, N’Thol Hạ, Tà Hine, Ninh Loan, Đà Loan, Tà Năng, Đa Quyn đang triển khai thực hiện; phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết bệnh viện đa khoa chất lượng cao tại huyện Đức Trọng (tỷ lệ 1/500), đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung trên địa bàn huyện; đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cắm mốc quy hoạch nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung huyện Đức Trọng. Triển khai lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị Liên Nghĩa (mở rộng)...

Đại diện các sở, ngành phát biểu
Đại diện các sở, ngành phát biểu

 Về tình hình cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng: Tổng số giấy phép xây dựng được cấp trong 9 tháng đầu năm 2023 là 167 giấy phép, giảm 111 giấy phép so với cùng kỳ năm 2022. Số công trình vi phạm trật tự xây dựng được xử lý qua kiểm tra là 13 trường hợp, với tổng số tiền phạt và số tiền thu lợi bất hợp pháp là 471 triệu đồng, giảm 5 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền phạt đã thu nộp ngân sách là 311 triệu đồng, tương ứng với 9 quyết định đã ban hành; số tiền chưa thu nộp là 160 triệu đồng, tương ứng với 4 quyết định đã ban hành.

Về công tác quản lý trật tự đô thị: UBND các xã và thị trấn Liên Nghĩa tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, không lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè để kinh doanh buôn bán trái phép không đúng nơi quy định trên hệ thống loa phát thanh. Đồng thời, tổ chức nhiều đợt ra quân giải tỏa các trường hợp bày bán hàng hóa, biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng trái phép lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ tại khu vực trung tâm xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự cuộc họp
Các đại biểu tham dự cuộc họp

Về tình hình quản lý bảo vệ rừng: Huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Từ đầu năm đến nay, phát hiện 23 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (8 vụ xác định được vi phạm, 5 vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm), giảm 4 vụ, tương đương 14,8% so với cùng kỳ; xử lý 20 vụ (hành chính: 19 vụ, chuyển cơ quan điều tra: 01 vụ), thu nộp ngân sách 73,24 triệu đồng; phát hiện 55 vụ lấn, chiếm đất lâm nghiệp, diện tích 87.178 m2. Các đơn vị chủ rừng đã giải tỏa được 309.838 m2 cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Hiệp cho rằng, thời gian qua, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, nhưng tập thể lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các cơ qua chuyên môn của huyện đã cố nhiều nỗ lực, cố gắng trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Tuy nhiên, bên cạnh nhựng kết quả đạt được, đồng chí Võ Ngọc Hiệp cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trên từng lĩnh vực. Cụ thể, về thu ngân sách, huyện gặp một số khó khăn về phần thu bất động sản, đó là việc thu tiền đất đạt còn thấp (22%), từ đó, dẫn đến thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đều đạt thấp... dẫn đến tổng thu ngân sách, tổng thu thuế phí, lệ phí chỉ mới đạt được khoảng 51%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh và thấp hơn nhiều địa phương trong tỉnh.

Trên lĩnh vực đầu tư công, vẫn gặp khó khăn trong bồi thường giải phóng mặt bằng; một số dự án giải ngân quá chậm.

Trong quản lý trật tự xây dựng, việc phát hiện và xử lý các vụ vi phạm còn chậm, đặc biệt là các trường hợp xây dựng nhà, công trình trên đất không phải đất xây dựng.

Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phân tích: Mặc dù tình trạng vi phạm giảm trên cả 3 mặt nhưng số vụ không phát hiện được thủ phạm vẫn còn cao, đặt biệt là đối với các trường hợp phá rừng; diện tích bị phá không lớn nhưng lâm sản thiệt hại lại lớn so với diện tích, cũng đồng nghĩa với việc các vị phá rừng được phát hiện chậm, chưa kịp thời. Mặt khác, tỷ lệ kết quả xử lý cũng quá thấp so với số vụ vi phạm.

Vì vậy, từ nay đến cuối năm, đồng chí đề nghị huyện Đức Trọng phải quyết tâm và quyết liệt trong việc thực hiện cùng lúc nhiều giải pháp, khắc phục những khó khăn, hạn chế, nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2023.