Vững vàng thế trận lòng dân

NGỌC NGÀ 06:04, 10/11/2023

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tập trung thực hiện nhiều năm qua. Thế trận lòng dân được xây dựng vững chắc đã là nền tảng để Quân khu 7 thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện Quân khu 7 và Tỉnh ủy Lâm Đồng trao biểu trưng hỗ trợ công trình văn hóa, thể dục thể thao tại Thôn 2, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông
Đại diện Quân khu 7 và Tỉnh ủy Lâm Đồng trao biểu trưng hỗ trợ công trình văn hóa, thể dục thể thao tại Thôn 2, xã Liêng S'rônh, huyện Đam Rông

Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, địa bàn Quân khu hiện có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống với dân số hơn 22,6 triệu người. Đây là nơi có bề dày truyền thống đấu tranh cách mạng và tiềm năng phát triển về nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế, văn hóa, đối ngoại... Hàng năm, các địa phương trên địa bàn Quân khu đóng góp từ 45 - 50% tổng thu ngân sách quốc gia. Điều đó chứng tỏ sức mạnh của Nhân dân và hệ thống chính trị; trong đó, có sự đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc. 

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, cho biết: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn xác định đoàn kết, gắn bó với các dân tộc, hỗ trợ đồng bào các dân tộc vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu với dân, với Đảng. 

Bởi vậy, những năm qua, nhiều chủ trương, đề án, mô hình mới, sáng tạo vừa có tính chiến lược, vừa có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc đã được Quân khu 7 triển khai thực hiện hiệu quả. Tiêu biểu trong đó là việc triển khai sâu rộng chủ trương “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Từ đây, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, ưu tiên ổn định nhà ở, diện tích sản xuất cho đồng bào DTTS; xây dựng công trình văn hóa ở địa bàn dân tộc, tôn giáo; tổ chức Chương trình “Xuân chiến sĩ”, “Tết quân dân”, tổ chức gặp mặt, tôn vinh đại biểu DTTS tiêu biểu, gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo, thăm, tặng quà trong các dịp lễ, tết... Riêng năm 2023, Quân khu 7 đã xây tặng đồng bào DTTS, đồng bào tôn giáo 377 căn nhà Tình nghĩa quân - dân, trị giá hơn 34,6 tỷ đồng và 34 công trình văn hoá, thể dục thể thao trong cơ sở tôn giáo, vùng đồng bào DTTS, trị giá hơn 13,7 tỷ đồng. Từ đó, mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình giữa lực lượng vũ trang quân khu với bà con các dân tộc, tôn giáo ngày càng được vun đắp.

Đánh giá cao những chủ trương, đề án, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả của Quân khu 7, ngày 29 - 30/6 vừa qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức tham quan các mô hình điểm về công tác quân sự - quốc phòng địa phương trên địa bàn Quân khu với hơn 300 đại biểu gồm lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các Quân khu, bộ đội biên phòng, lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố cả nước đến tham quan, tìm hiểu, học tập, nhân rộng các mô hình của Quân khu ra toàn quốc. 

Từ việc làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã luôn nắm chắc tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn Quân khu, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương tập trung khôi phục và phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, thu ngân sách, đóng góp tỷ trọng lớn trong tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân. Từ đó, Quân khu có sự chuyển biến vượt bậc trong xây dựng tiềm lực, lực lượng và thế trận; sức mạnh tổng hợp của khu vực phòng thủ được phát huy mạnh mẽ; các nguồn lực được khai thác tối đa. Cấp ủy, chính quyền đồng thuận cao, chăm lo tốt cho quân sự, quốc phòng; Nhân dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, quân đội, yên tâm, phấn khởi thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Lâm Đồng là địa bàn có số lượng đồng bào DTTS nằm ở nhóm cao trong địa bàn Quân khu 7. Bởi thế, Quân khu 7 đã luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng nói riêng để triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đánh giá: Những năm qua, tỉnh Lâm Đồng nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quan tâm lãnh đạo, triển khai hỗ trợ thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Trong đó, có sự chỉ đạo và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thông qua triển khai chủ trương “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa lớn.

Tính từ năm 2020 đến nay, Quân khu 7 đã hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng xây tặng 79 căn nhà Tình nghĩa quân - dân và nhà Tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng; xây dựng 1 sân bóng đá mi ni tại Giáo xứ Thượng Thanh (xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc), 1 sân bóng đá mi ni tại chùa Di Đà (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm), 1 công trình văn hóa - thể dục thể thao tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, trị giá 500 triệu đồng/công trình; tổ chức gặp mặt 76 lượt đại biểu chức sắc các tôn giáo, gặp mặt già làng, người uy tín trong cộng đồng khu dân cư nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Và mới đây nhất, ngày 2/11, Quân khu 7 tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ đồng để xây dựng công trình văn hóa, thể dục thể thao tại Thôn 2, xã Liêng S'rônh, huyện Đam Rông. Đây là việc làm ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bà con Nhân dân Thôn 2, xã Liêng S'rônh. Đồng thời, góp thêm nguồn lực hỗ trợ địa phương trong hành trình xây dựng xã nông thôn mới.

Những việc làm ý nghĩa thiết thực trên đã tạo nên sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng; mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân ngày càng được vun đắp; đồng thời, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ nói chung, của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 nói riêng trong thời kỳ mới.