Đoàn Kinh tế quốc phòng Lâm Đồng gặp mặt các già làng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín

NGỌC NGÀ 16:45, 04/01/2024

(LĐ online) - Ngày 4/1/2024, Đoàn Kinh tế quốc phòng (KTQP) Lâm Đồng tổ chức gặp mặt lãnh đạo địa phương, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn khu KTQP Bắc Lâm Đồng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đại diện Đoàn KTQP Lâm Đồng
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đại diện Đoàn KTQP Lâm Đồng

Các đồng chí: K’Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Di Linh; Đa Cát Ka Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đam Rông; Nguyễn Huyến - Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà cùng đại diện các giáo xứ, trụ trì các chùa và 11 xã thuộc vùng KTQP Bắc Lâm Đồng đã tham dự buổi gặp mặt.

Khu KTQP Bắc Lâm Đồng nằm trên địa bàn 11 xã thuộc 3 huyện: Di Linh, Lâm Hà, Đam Rông.

Tại buổi gặp mặt, Trung tá Nguyễn Trọng Thúy - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn KTQP Lâm Đồng đã báo cáo tới các đại biểu tình hình hoạt động của Đoàn KTQP năm 2023. Theo đó, Năm 2023, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng đã thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; triển khai thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội – mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng; duy trì đội trí thức trẻ tình nguyện đợt 1 (2022 - 2024), đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng Thông tư 92 của Bộ Quốc phòng…

Cán bộ quân y thuộc Đoàn KTQP khám sức khoẻ cho các địa biểu tham dự buổi gặp mặt
Cán bộ quân y thuộc Đoàn KTQP khám sức khoẻ cho các địa biểu tham dự buổi gặp mặt

Trong năm, Đoàn KTQP đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt các hoạt động dân vận, chính sách trên địa bàn như: Tổ chức chương trình Tết quân - dân; triển khai mô hình trồng rau sạch và tặng quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Phi Tô, xã Tân Thanh; Ban Quản lý dự án phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã cấp 328 con heo đen, cám, thuốc và 40 bộ nuôi tằm cho 81 hộ dân; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 ngàn đối tượng; tổng kết 1 lớp học xóa mù chữ và mở 2 lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Đạ Long, huyện Đam Rông và xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà; phối hợp xây, sửa chữa 3 trường mầm non; khởi công xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa quân - dân và 2 công trình thể dục thể thao ngoài trời ở giáo xứ Phi Liêng. Các hoạt động của Đoàn KTQP đã góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn, nhất là bà con người đồng bào DTTS.

Đoàn KTQP cũng đã tổ chức tăng gia sản xuất tập trung, mang lại hiệu quả cao; quản lý vũ khí trang bị, đảm bảo cho các nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu…

Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn KTQP Lâm Đồng khẳng định: Những kết quả Đoàn KTQP đạt được nhờ sự đồng hành của chính quyền các địa phương và sự đóng góp to lớn của các vị là người uy tín, linh mục, trụ trì. Bởi người uy tín, linh mục, trụ trì là trung tâm kết nối, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân và giữ gìn sự ổn định trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, Đoàn KTQP cũng lắng nghe những ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các địa phương, đại diện người có uy tín và đại diện các chức sắc tôn giáo để xây dựng và hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2024.

 Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra, Đảng uỷ, Chỉ huy Đoàn KTQP bày tỏ mong muốn các vị người có uy tín, linh mục, trụ trì tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để cùng Đoàn KTQP thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tiếp tục gặp hái nhiều hơn nữa những thành tựu trong việc đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng mối đại đoàn kết và giúp người dân trên địa bàn từng bước giảm nghèo, tiến lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

 Dịp này, Đoàn KTQP cũng đã tổ chức khám sức khoẻ và tặng quà chúc mừng năm mới cho các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.