Vững bước đi lên

12:18, 28/04/2024
49 năm, kể từ ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Nam - Bắc sum họp một nhà, cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhất là qua gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, đất nước ta đã dành được nhiều thành tựu quan trọng và chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Cùng với cả nước, từ một tỉnh nghèo, Lâm Đồng đã không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bắt đầu từ ngày 4/3/1975 bằng ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; ngày 3/4/1975, thị xã Đà Lạt được giải phóng, mở ra trang sử mới cho quân và dân Lâm Đồng. Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Định kết thúc vào ngày 30/4/1975. Qua gần 60 ngày chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị, quân sự, quân và dân ta đã toàn thắng, thu non sông về một mối, kết thúc 21 năm cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Thắng lợi của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam; đánh dấu bước ngoặt quyết định, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó cũng là biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp phần quan trọng vào cuộc đấu  tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội…

 49 năm qua, tinh thần bất diệt của ngày 30/4  không ngừng được phát huy, tỏa sáng, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để Nhân dân ta, trong đó có đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng vượt qua những khó khăn, thử thách vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu, vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là, xác định đường lối cách mạng đúng đắn, chủ động, thường xuyên điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam; nắm bắt thời cơ giành những thắng lợi quyết định. Tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của quốc tế, phát huy sức mạnh thời đại trên cơ sở nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh toàn dân tộc… lên tầm cao mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, phải luôn luôn chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vừa kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vừa thu hút, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức toàn diện cho mỗi cán bộ, đảng viên, gắn bó mật thiết với Nhân dân… Nâng cao sức chiến đấu và phát huy năng lực lãnh đạo  của Đảng...

Kỷ niệm 49 năm Ngày Thống nhất đất nước 30/4, đúng vào dịp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đang cùng cả nước trên chặng đường bứt phá của nhiệm kỳ 5 năm 2021 - 2025 quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, đây là dịp để chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với cống hiến xương máu của hàng triệu anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập của dân tộc, phát huy cao độ tinh thần chiến thắng lịch sử 30/4. Từ đó vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa, tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, đưa Lâm Đồng trở thành động lực, cực tăng trưởng của Tây Nguyên mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đã đề ra.

LÂM ÐỒNG