Khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

VIỆT QUỲNH 05:59, 03/07/2024

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giai đoạn 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Di Linh đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

 UBND huyện Di Linh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024
UBND huyện Di Linh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024

Huyện Di Linh có đặc thù là địa phương có địa bàn rộng, với 19 xã, thị trấn cùng 183 khu dân cư. Dân số toàn huyện khoảng 164.000 người, với 18 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gốc Tây Nguyên chiếm khoảng 36%, tỷ lệ theo các tín đồ tôn giáo chiếm khoảng 52% dân số. Những con số này đặt ra thách thức không nhỏ, cũng như khẳng định hơn nữa tầm quan trọng của công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Di Linh luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, luôn được chú trọng thực hiện.

Ông Hàng Dờng K’ Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Di Linh cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân luôn được MTTQ Việt Nam huyện chủ động triển khai linh hoạt với nhiều nội dung, hình thức phong phú, có trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người tiêu biểu và các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên quan tâm, chú trọng việc nắm bắt tâm trạng, tư tưởng và tình hình của các tầng lớp Nhân dân để tham mưu, kiến nghị với cấp uỷ và phối hợp với chính quyền giải quyết đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân, góp phần tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với cử tri. Sau mỗi đợt tiếp xúc đã kịp thời tổng hợp các ý kiến để chuyển đến các cơ quan chức năng theo thẩm quyền và đúng thời gian quy định. 

Với 42% dân số là đồng bào DTTS và hơn 52% dân số theo đạo, MTTQ Việt Nam huyện Di Linh thường xuyên vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc, tôn giáo. Tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, động viên người tiêu biểu uy tín trong các DTTS; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng để kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách dân tộc. Hỗ trợ và vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, giữ gìn bản sắc văn hoá, xoá bỏ các phong tục không phù hợp; nâng cao cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự. 

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam huyện Di Linh thường xuyên tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo trong các dịp lễ, tết; chủ động thông tin, nắm bắt tình hình và phát huy vai trò chức sắc trong tham gia tuyên truyền, vận động tín đồ, Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia phòng, chống các dịch bệnh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và thực hiện công tác nhân đạo từ thiện.

Đặc biệt, hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Di Linh đã hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn và các khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Ngày Hội tại khu dân cư được tổ chức chu đáo với phần lễ và phần hội, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm; nâng cao tính tự quản của cộng đồng, xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện. Thông qua ngày hội, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng thêm gắn bó.

Việc vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh đạt được nhiều kết quả. Tiêu biểu, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” đã huy động được sự tham gia và tạo được sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Tính đến nay, toàn huyện Di Linh đã công nhận 96/183 khu dân cư đạt Khu dân cư tiêu biểu và 78/183 khu dân cư đạt Khu dân cư kiểu mẫu, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều mô hình tự quản trên các lĩnh vực tiếp tục được xây dựng và nhân rộng, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thực của người dân, được đông đảo Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Song song với đó, bộ máy tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở thường xuyên được củng cố đủ về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu những kiến nghị chính đáng của Nhân dân để phản ảnh với Đảng, chính quyền các cấp; phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. “Có thể thấy rõ trong thời gian qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc huyện nhà luôn được củng cố, mở rộng và phát triển có chất lượng. Các giai cấp, thành phần, lực lượng trong xã hội và các tầng lớp Nhân dân luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới, đồng thuận với các chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Từ đó chung sức, chung lòng góp phần đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng địa phương Di Linh ngày càng giàu mạnh” - ông Hàng Dờng K’ Chiến khẳng định.